Quảng Ngãi: Tàu bị nạn trên vùng biển Trung Sa đã được đưa ra khỏi bãi đá ngầm

Sau những ngày nỗ lực của các thuyền viên và 2 tàu ứng cứu, vào lúc 14 giờ chiều 14/3, tàu cá QNg 98138 TS của ông Nguyễn Văn Tám ở thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã được đưa ra khỏi bãi đá ngầm thuộc vùng đảo Trung Sa.

Như tin TTXVN đã đưa, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 8/3, tàu cá của ông Nguyễn Văn Tám ở thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã bị đâm vào bãi đá ngầm, phá nước khi đang hành nghề lưới rút tại vị trí 15 độ 12 phút vĩ Bắc - 117 độ 46 phút kinh Đông. Sau khi bị nạn, có 2 tàu cá của ngư dân Philíppin hành nghề gần đó đến cứu giúp. Tất cả 12 thuyền viên được đưa lên 2 tàu cá này an toàn.

Sau đó, Đồn biên phòng 304 Sa Huỳnh đã liên lạc với 2 tàu cá QNg- 94832 TS và QNg-98011 TS đang đánh bắt gần đó đến cứu giúp tàu cá bị nạn và khắc phục để lai dắt tàu cá QNg 98138 TS về. Ngày 12/3 hai tàu cá này cập mạn tàu bị nạn, đưa ngư lưới cụ, vật dụng chuyển sang tàu cứu hộ, đồng thời kéo tàu ra khỏi bãi đá ngầm.

Trung tá Lê Văn Đình, Đồn trưởng Đồn biên phòng 304 Sa Hùynh- Quảng Ngãi cho biết: Các ngư dân đang kiểm tra thân tàu và tạm thời neo đậu tại đây chờ qua đợt gió mạnh trên Biển Đông, sau đó khắc phục tàu bị nạn và sẽ lai dắt tàu về đất liền.

Nguyễn Đăng Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN