Quảng Nam: Tập trung khắc phục các điểm sạt lở do mưa bão gây ra

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa kéo dài nhiều ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gây tình trạng sạt lở núi và gãy nứt tại các huyện miền núi cao, gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng chục hộ dân sống dưới chân núi.

Chú thích ảnh
Một số tuyến đường liên xã tại huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở nhẹ và cây ngã đổ đã được lực lượng xung kích dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt. Ảnh: Ngọc Nga/TTXVN

Trước sự cố bất thường do mưa bão gây ra, ngày 21/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục cũng như đảm bảo tính mạng người dân trong vùng sạt lở và nứt gẫy núi.

Tại huyện Nam Trà My, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã ghi nhận sự chủ động của địa phương trong ứng phó thiên tai; đồng thời nhấn mạnh, những ngày tới chính quyền địa phương tiếp tục túc trực, tập trung toàn lực lo cho dân. Tính mạng nhân dân, an toàn cho người dân và các lực lượng hỗ trợ phải được đặt lên hàng đầu trong mọi tình huống. Hiện nay, địa phương cần tập trung lo cho đời sống nhân dân, không để người dân thiếu đói, rét, không để học sinh nghỉ học kéo dài.

Tinh thần “4 tại chỗ” phải được quán triệt xuyên suốt, thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện cho người dân, vận động nhân dân cùng thực hiện. Song song với đó, địa phương phải thông tin, cập nhật thường xuyên tình hình, cảnh báo nguy cơ về thiên tai nhanh, đúng, đủ, kịp thời.

Về lâu dài, huyện cần rà soát để di dời toàn bộ người dân ở các vùng có nguy cơ cao sạt lở, tìm kiếm và sắp xếp bố trí dân cư ổn định. Trong vòng 3 ngày tới, huyện phải di dời toàn bộ hộ dân còn lại ở Tăk Chay đến nơi an toàn; đảm bảo thông tin liên lạc, huy động phương tiện để giao thông thông suốt phục vụ di dời, ứng phó thiên tai.

Trong những ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 vừa qua, tại làng Tăk Chay, thuộc thôn 5, xã Trà Cang, huyện miền núi cao Nam Trà My đã gây sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 33 hộ trong tổng số 171 nhân khẩu thuộc 2 cụm dân cư làng Tăk Chay. Các hộ này buộc phải sơ tán, di dời khẩn cấp.

UBND xã chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ nhân dân sơ tán, di dời đến khu dân cư làng Tăk Cui ở xen ghép hoặc bố trí nhà ở tạm. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân sơ tán, di dời nhà cửa, tài sản, bố trí lực lượng hỗ trợ nhân dân tháo dỡ nhà di chuyển đến nơi an toàn. Lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My và các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã kiểm tra, bàn biện pháp khắc phục, hỗ trợ nhân dân. Địa phương xây dựng phương án hỗ trợ, sắp xếp dân cư, bổ sung vào kế hoạch năm 2024, lập danh sách cụ thể các hộ bị thiệt hại đưa vào phương án để hỗ trợ. UBND xã thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp cho 20 hộ với mức 20kg gạo và 1 triệu đồng/hộ. Đồng thời, kiểm tra hiện trường vụ sạt lở và công tác hỗ trợ di dời nhà cửa, tài sản, bố trí ở tạm cho người dân làng Tăk Chay.

Đối với huyện Nam Giang, sau khi đi kiểm tra thực tế vết nứt ở thôn 56B thuộc xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho rằng, vết nứt kéo dài 125m, nhiều chỗ nứt rộng tiềm ẩn nguy hiểm, nguy cơ sạt lở rất cao. UBND huyện Nam Giang, UBND xã Đắc Pre nhanh chóng tìm khu đất để bố trí tái định cư, ổn định cuộc sống cho 11 hộ dân sống dưới chân núi. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cũng biểu dương lãnh đạo huyện Nam Giang, xã Đắc Pre và lực lượng biên phòng đã khẩn trương, trách nhiệm vào cuộc, kịp thời di dời 11 hộ gia đình đến nơi ở an toàn và hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tặng quà giúp các hộ yên tâm tạm trú.

Theo báo cáo của UBND huyện Nam Giang, ngày 19/9, sau khi phát hiện vết nứt tại điểm 56B xã Đắc Pre, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã tổ chức di dời 4 hộ trong tổng số 11 khẩu tập trung về ở tại Trường Mẫu giáo thôn 56A, B; 7 hộ trong tổng số 30 khẩu về ở xen ghép trong các hộ dân, người thân. UBND xã Đắc Pre đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của xã phối hợp với Đồn Biên phòng Đắc Pring căng dây, đặt biển báo cấm người và phương tiện qua lại nơi có nguy cơ sạt lở; đồng thời phân công lực lượng dân quân, công an tổ chức trực, theo dõi, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Vĩnh Phúc ban bố khẩn cấp về sự cố sạt lở bờ sông Lô
Vĩnh Phúc ban bố khẩn cấp về sự cố sạt lở bờ sông Lô

Ngày 21/9, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở bờ sông Lô tương ứng đoạn từ K0+650 – K0+850 đê tả Lô, địa phận xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN