Quảng Nam tăng cường hợp tác với các địa phương của Lào

Ngày 28/6, Tỉnh ủy Quảng Nam đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Lào do đồng chí Vilayvong Budakham, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch - Tài Chính và Kiểm toán Quốc hội Lào, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Việt Nam cùng dự buổi tiếp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang bày tỏ vui mừng khi được tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Lào, nhân dịp đoàn vừa tham gia thành công Hội nghị quốc tế trao đổi về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước và dự án Luật Quản lý nợ công giữa Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Kế hoạch - Tài Chính và Kiểm toán Quốc hội Lào tại tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đã thông báo về kết quả hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và các tỉnh phía Nam của Lào, đặc biệt là tỉnh Sê Kông - địa phương có chung đường biên giới. Thời gian qua, việc tôn dày cột mốc ở khu vực biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào đã làm phát triển thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của hai nước.

Tỉnh Quảng Nam cũng mong muốn, các vị đại biểu Quốc hội Việt Nam và Lào có sự phối hợp tốt hơn để sớm thúc đẩy hình thành hành lang kinh tế Đông Tây. Đây là một hành lang kinh tế quan trọng kết nối các tỉnh Đông Bắc Campuchia, các tỉnh Nam Lào, Myanmar và các tỉnh miền Trung của Việt Nam.

Tới đây, khi hoàn thành con đường nối từ tỉnh Sê Kông đi qua cửa khẩu Nam Giang - Đắc Chưng sẽ thúc đẩy các hoạt giao thương giữa tỉnh Sê Kông với tỉnh Quảng Nam cũng như các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung của Việt Nam.

Đồng chí Vilayvong Budakham đã cám ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dành cho đoàn. Những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã có sự giúp đỡ, hợp tác hiệu quả với các tỉnh phía Nam của Lào, nhất là tỉnh Sê Kông về các lĩnh vực giáo dục, y tế.

Tỉnh Quảng Nam cũng đang giúp đỡ đào tạo gần 100 lưu học sinh Lào theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vilayvong Budakham mong muốn thời gian tới tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác nhiều hơn nữa với các các địa phương của Lào.

Nhân dịp này, đồng chí Vilayvong Budakham đã tới dâng hương tại Khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở thành phố Tam Kỳ và Khu kháng chiến Hạ Lào ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.


Đỗ Trưởng (TTXVN)
Ngày hội giao lưu vùng biên giới Việt - Lào diễn ra từ 5-7/7
Ngày hội giao lưu vùng biên giới Việt - Lào diễn ra từ 5-7/7

Chương trình Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ II với chủ đề “Thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào” sẽ diễn ra tại Sơn La từ ngày 5-7/7. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 5/7 tại thành phố Sơn La.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN