Quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc đã lên một tầm cao mới

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lưu Côn, Đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25-30/11. 

Ngày 27/11, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Côn. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng 9 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 6,98% so với cùng kỳ năm trước (mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011), lạm phát ở mức thấp, xuất nhập khẩu hàng hóa liên tục tăng và trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Thị trường tài chính, thị trường chứng khoán phát triển mạnh, thị trường bảo hiểm duy trì tăng trưởng tích cực, thị trường tiền tệ thanh khoản tốt. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện với kết quả xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2017 tăng 14 bậc, năng lực cạnh tranh tăng 5 bậc. Bộ trưởng cũng cho biết về triển vọng kinh tế vĩ mô, các tổ chức quốc tế dự báo năm 2018, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực.

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Côn đã đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt – Trung đã được đẩy lên một tầm cao mới, đặc biệt sau các chuyến thăm của các lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước. Đồng chí Lưu Côn chia sẻ tình hình phát triển kinh tế của Trung Quốc đang chuyển sang phát triển với chất lượng cao, thực hiện xoá đói giảm nghèo với mục tiêu thoát nghèo toàn diện vào năm 2020. Về quản lý ngân sách, Trung Quốc đang hướng tới thiết lập hệ thống ngân sách tiêu chuẩn, minh bạch và toàn diện.

Cũng tại hội đàm, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng về những thành tựu đạt được trong quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc sau 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ hợp tác song phương, khu vực và đa phương, đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực hợp tác tài chính, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, giám sát kinh tế vĩ mô, lập kế hoạch ngân sách trung hạn thông qua trao đổi các đoàn công tác. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu Bộ Tài chính cũng đã có các buổi làm việc với các cơ quan Tổng Cục Hải quan Trung Quốc, Uỷ ban giám sát quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và Uỷ ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc (SASAC).

Tại các buổi làm việc, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát huy sự lãnh đạo của Đảng tại các doanh nghiệp nhà nước thông qua trao đổi các đoàn công tác, hội thảo học tập kinh nghiệm, hệ thống quản lý, giao dịch, quản trị công ty.

Hai bên còn nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống vận chuyển bất hợp pháp các chất ma túy, thực thi kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới, ký kết thoả thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (AEO).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu Bộ Tài chính đã tới thăm và có buổi nói chuyện với toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Lương Tuấn – Vĩnh Hà – Bùi Tuấn (TTXVN)
Hợp tác quốc phòng góp phần ổn định, phát triển biên giới Việt - Trung
Hợp tác quốc phòng góp phần ổn định, phát triển biên giới Việt - Trung

Năm 2018 đánh dấu chặng đường 5 năm tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Giao lưu lần thứ 5 năm 2018 là hoạt động nhằm xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, ổn định, phát triển lâu dài, góp phần phản bác lại luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN