Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp mặt đại biểu đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

Chiều 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tỉnh Ninh Thuận có dân số khoảng 600.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 23% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là dân tộc Chăm và Raglai.

Đồng bào dân tộc Chăm ở Ninh Thuận có trên 85.000 người, chủ yếu theo các tôn giáo: Bàlamôn, Hồi giáo (Bàni và Islam), sống chủ yếu tập trung ở đồng bằng, xen kẽ với các cộng đồng dân tộc trong tỉnh.

Đồng bào Chăm tại địa phương đoàn kết, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống "tốt đời, đẹp đạo", giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng, góp phần làm giàu kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Ba tổ chức tôn giáo trong vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận điều hành tốt việc tổ chức và hoạt động tôn giáo theo Hiến chương và quy định của pháp luật; làm cầu nối giữa chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trong vùng đồng bào Chăm với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Chức sắc, chức việc các tôn giáo là những người có uy tín và đức độ trong cộng đồng, làm nòng cốt trong việc vận động chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như hưởng ứng tham gia, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên, đời sống của đồng bào Chăm ngày càng được nâng cao. Tại các địa bàn có đồng bào Chăm sinh sống, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% vùng đồng bào Chăm được sử dụng điện, có trạm y tế, nhà văn hóa xã, trường học; phần lớn các xã có đồng bào Chăm sinh sống đạt chuẩn nông thôn mới. Mức thu nhập bình quân của đồng bào Chăm ước đạt khoảng 64 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh. Hộ nghèo chiếm 2,29% tổng số hộ đồng bào Chăm, thấp hơn so với tỉ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh là 4,21%.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất đến các thành viên trong đoàn cùng toàn thể đồng bào Chăm trong tỉnh Ninh Thuận. Phó Thủ tướng khẳng định đồng bào Chăm ở Ninh Thuận là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết dân tộc, với ngôn ngữ, phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo đặc trưng, đã góp phần quan trọng làm nên sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với các đại biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Thủ tướng đánh giá cao hoạt động tôn giáo, chức sắc, chức việc và bà con tín đồ tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc Chăm đã tuân thủ pháp luật; có tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự, sống "tốt đời, đẹp đạo".

Phó Thủ tướng mong muốn các thành viên trong đoàn, với trách nhiệm và uy tín của mình, tiếp tục vận động chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, đồng thời lan tỏa những giá trị đạo đức tôn giáo, tinh thần nhân văn, nhân ái trong cộng đồng…, góp phần chung tay xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Xuân Tùng (TTXVN)
Giải pháp phát triển chuỗi giá trị cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Giải pháp phát triển chuỗi giá trị cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 27/2, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị giải pháp phát triển chuỗi giá trị cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tiềm năng, cơ hội hợp tác phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai của tỉnh Cao Bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN