Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà đối tượng chính sách

Ngày 18/7, Đoàn công tác với các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương đã có chuyến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Quảng  Nam.       

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Trữ (thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn) và thân nhân liệt sỹ Trần Văn Hóa (thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn).      

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (ngoài cùng bên trái) tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Trữ (huyện Địa Bàn). Ảnh: Nguyễn Sơn - Đỗ Trưởng/TTXVN


Tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam (đóng tại thành phố Hội An), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm hỏi, động viên các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công đang được nuôi dưỡng, điều dưỡng tại đây. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những đóng góp to lớn của thương bệnh binh, người có công với đất nước, mong rằng các bậc tiền bối tiếp tục đóng góp tài lực của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.       

Trung tâm tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam được thành lập từ năm 1976 với quân số thương, bệnh binh được đưa về đây nuôi dưỡng và sau này đưa về ổn định ở gia đình gần 1.200 người. Hiện nay đơn vị đang nuôi dưỡng 29 thương, bệnh binh và người có công điều dưỡng luân phiên 3.000 lượt người/năm... 


Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dâng hương, trồng cây lưu niệm và kiểm tra tiến độ thi công công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).                


Nguyễn Sơn - Đỗ Trưởng
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Chile
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Chile

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm Cộng hòa Chile trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” do Bộ Ngoại giao và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN