Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được thời gian qua. Trong đó, tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động kiện toàn bộ máy sau hợp nhất và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm mọi hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn.
Vĩnh Long đã có những bước chuyển tích cực trong phát triển kinh tế, nhất là trong tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi giá trị nông sản từng bước hình thành, trong đó các sản phẩm đặc trưng như dừa, dừa sáp được chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng. Lĩnh vực năng lượng tái tạo và kinh tế biển là những điểm sáng, góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Đặc biệt, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên thể hiện quyết tâm lớn của tỉnh trong đóng góp vào chiến lược phát triển đất nước đến năm 2045.
Cùng với đó, tỉnh đã chăm lo chu đáo cho hơn 70.000 liệt sĩ, 33.000 thương binh và các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; lấy mục tiêu nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân làm trọng tâm. Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh tăng tốc phát triển kinh tế nhưng phải bền vững, không đánh đổi môi trường, văn hóa, an sinh xã hội để lấy tăng trưởng đơn thuần; chú trọng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương, các dân tộc để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả. Cùng với đó, tỉnh cần đánh giá mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm triển khai để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười, thời gian qua công tác chăm lo người có công được tỉnh thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tỉnh đang chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng cho hơn 31.000 trường hợp, với tổng kinh phí khoảng 94 tỷ đồng/tháng. Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng hơn 259.000 phần quà, với kinh phí khoảng 85 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Công tác giảm nghèo cũng được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực như hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng, việc làm, dạy nghề, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ tiền điện... Qua đó, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh còn 8.737 hộ nghèo, tỷ lệ 0,88% (giảm 0,35%) và 19.246 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,94% (giảm 0,13%)…
Tại chương trình, Đoàn công tác đã trao bảng tượng trưng 200 suất học bổng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 90 phần quà tặng đại diện gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động; 20 phần quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Biết (sinh năm 1929, xã Hữu Định, tỉnh Vĩnh Long).
Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Biết (sinh năm 1929, xã Hữu Định), có chồng và con là liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến.
Tại đây, Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của gia đình Mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, xem đây là trách nhiệm và đạo lý thiêng liêng.