Phát huy vai trò của báo chí trong phát triển kinh tế - xã hội

Tối 21/6, tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), tổng kết trao giải Giải Báo chí tỉnh lần thứ XIV.

Trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu đánh giá, trong thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những người làm báo đã không ngừng sáng tạo để tạo ra những sản phẩm chất lượng, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang mong muốn, thời gian tới, các nhà báo tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quyết sách của chính quyền đi vào cuộc sống. Đồng thời, phát huy vai trò của báo chí trong chiến lược giới thiệu địa phương, là cầu nối quảng bá hình ảnh quê hương Hậu Giang tới bạn bè trong nước và quốc tế; phản ánh chính sách, nhất là những vấn đề bức xúc mà người dân và doanh nghiệp quan tâm để các cấp, ngành xem xét giải quyết, điều chỉnh chính sách cho phù hợp.

Đối với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương góp phần vào sự phát triển của Hậu Giang.

Dịp này, Ban Tổ chức trao Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV (năm 2017 - 2018) tặng các tác giả có tác phẩm tiêu biểu, gồm: 4 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba và 16 giải khuyến khích, được trao cho 4 thể loại báo in, báo hình, báo nói và ảnh báo chí.


Theo đó, giải Nhất thể loại báo in thuộc về tác phẩm “Liên kết chuỗi giá trị lúa gạo: Vấn đề cấp thiết” (tác giả Hoài Thanh, Báo Hậu Giang). Giải Nhất thể loại ảnh báo chí được trao tặng tác phẩm “Khát vọng vươn lên của cậu bé viết chữ bằng chân” (tác giả Cẩm Lình, Báo Hậu Giang). Giải Nhất báo hình thuộc về tác phẩm “Lâm Khem - người truyền cảm hứng cho cộng đồng” (tác giả Ngọc Trân - Ngọc Luân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang). Giải Nhất phát thanh thuộc về tác phẩm “Dự án Cái Lớn, Cái Bé - Vấn đề lớn hay bé” (tác giả Ngọc Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang).

Hồng Thái (TTXVN)
Danh sách tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017
Danh sách tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII-năm 2017 diễn ra trọng thể tối 21/6, tại Hà Nội nhân kỉ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018). Thông tấn xã Việt Nam xin giới thiệu Danh sách các tác phẩm đoạt Giải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN