Cử tri là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đi bỏ phiếu sáng 15/3. Ảnh: HH
Cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 15/3, hơn 76 triệu cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong không khí sôi nổi, phấn khởi, tự hào, thực sự đưa sự kiện bầu cử thành ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ngày hội non sông.
Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự tiếp nối dòng chảy của thể chế dân chủ, nơi toàn thể cử tri cả nước thực hiện quyền và trách nhiệm của người làm chủ, trực tiếp lựa chọn, bầu ra những đại biểu dân cử có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân; góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; chung sức đồng lòng quyết tâm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Để chuẩn bị cho ngày hội non sông, trên cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 Ủy ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 724 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 22.401 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và 72.191 Tổ bầu cử, tạo điều kiện cho cử tri đi bầu cử an toàn, đúng pháp luật, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc…
Tính đến 16 giờ ngày 15/3, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 71.392.498/76.609.388 cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%). Hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực... Trong đó, có 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%: Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu. Có 18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%: Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Sơn La, Huế, Vĩnh Long, Cà Mau, Đắk Lắk, Quảng Trị, Cần Thơ, Nghệ An, Gia Lai, Phú Thọ, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Thanh Hóa...
Đánh giá về kết quả cuộc bầu cử, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẳng định: Cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, nhân dân phấn khởi, hăng hái đi bầu cử. Dự kiến, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ công bố kết quả của cuộc bầu cử trước ngày 25/3 và đang dự kiến khoảng ngày 22/3 sẽ công bố, xác nhận kết quả của cuộc bầu cử và xác nhận tư cách các đại biểu trúng cử.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thế chế pháp luật sơ kết quý I/2026
Trong tuần, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thế chế và pháp luật đã chủ trì cuộc họp quý I/ 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới; Báo cáo chuyên đề về chính sách, giải pháp để thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới...
Thảo luận dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư yêu cầu, trong quá trình hoàn thiện Đề án cần đặc biệt chú trọng việc thể chế hóa ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm đồng bộ với Kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Về dự thảo Đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án phải bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nội dung Đề án Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013.
Riêng đối với Báo cáo chuyên đề về chính sách, giải pháp thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết 68 và các nghị quyết chiến lược khác của Trung ương…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội nghị về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Trong tuần, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Về tài liệu trình Kỳ họp thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh đến các nội dung trọng tâm liên quan đến việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; các giải pháp để tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới; xử lý những dự án tồn đọng, kéo dài; đồng thời nhấn mạnh, Quốc hội và Chính phủ sẽ nỗ lực phát triển các động lực tăng trưởng mới, khai thác tối đa dư địa đang có và các cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tận dụng tối đa môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển để thúc đẩy tăng trưởng, ổn định chính trị.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nêu rõ, Kỳ họp thứ nhất là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, những vấn đề tổng thể về tổ chức, bộ máy và các kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ sẽ được xem xét, quyết định tại kỳ họp.
Ngay tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết quan trọng. Vì vậy, các cơ quan liên quan cần bảo đảm tiến độ chuẩn bị hồ sơ, nhất là nội dung về công tác tổ chức, nhân sự…
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai ngay các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ khi có các văn bản kết luận của Trung ương về công tác cán bộ và gửi hồ sơ theo quy định để trình Quốc hội.
Trong quá trình soạn thảo, thẩm tra, chỉnh lý hoàn thiện các nội dung, các cơ quan quán triệt, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật…
Trước biến động của giá xăng dầu, quỹ bình ổn trong những ngày qua liên tục được chi, thậm chí ở mức cao. Ảnh: TTXVN
Liên Bộ Công Thương – Tài Chính bình ổn giá xăng dầu
Trước diễn biến tăng mạnh của giá xăng dầu thế giới do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, cuối tuần qua, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu và mức chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12/3, nhằm góp phần ổn định thị trường và hạn chế tác động đến kinh tế xã hội.
Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 25.575 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.025 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.661 đồng/kg.
Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thống kê các kỳ điều hành bất thường gần đây đối với hai mặt hàng tiêu dùng phổ biến, giá cơ sở xăng RON95 đã có 3 kỳ tăng liên tiếp vào các ngày 5, 7 và 10/3 với mức tăng lần lượt 10,86%, 21,07% và 22,45%; giá cơ sở dầu diesel cũng tăng trong cả 3 kỳ tương ứng 19,49%, 31,26% và 18,12%.
Ở góc độ quản lý Nhà nước, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, điều hành giá xăng dầu theo quy định, đảm bảo bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới để chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiên quyết xử lý, không để xảy ra tình trạng găm hàng, chờ tăng giá, tập trung mua tích trữ trước thời điểm tăng giá…
Nhà đầu tư không nên vay tiền hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính để mua vàng ở mức giá cao. Ảnh: HY
Giá vàng giảm mạnh
Tuần qua, do xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, giá vàng thế giới giao dịch trong khoảng từ 5.020 - 5.200 USD/ounce, giảm mạnh so với mức đỉnh 5.423 USD/ounce của tuần trước đó. Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI giao dịch ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm khoảng 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều…
Mặc dù giá vàng tuần qua hạ nhiệt, nhưng nhu cầu mua của người dân vẫn “nóng”. Trước thực tế này, chuyên gia tài chính ngân hàng, TS Châu Đình Linh cho rằng, các bộ, ngành liên quan cần phân bổ danh mục đầu tư giữa chứng khoán, vàng, tiền gửi tiết kiệm để giúp nhà đầu tư "ngủ ngon", không lo "đu đỉnh". Hiện không có công thức chung cho tất cả khách hàng, nhưng nhà đầu tư cần cân nhắc 3 yếu tố quan trọng: Tổng nguồn vốn hiện có, "khẩu vị rủi ro" và mục tiêu đầu tư trong từng giai đoạn để đảm bảo an toàn dòng tiền. Vì vậy, nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro và bảo vệ nguồn vốn, hạn chế ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.
Giới phân tích cho rằng, nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài, vàng nhiều khả năng vẫn giữ vai trò là tài sản trú ẩn quan trọng trên thị trường tài chính toàn cầu.