'Nhuộm xanh Hà Nội' để cùng bảo vệ môi trường

Tối 18/3, trong khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội), Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện "nhuộm xanh Hà Nội" và ngày hội văn hoá Ireland 2017 để kỷ niệm Quốc khánh Ireland 17/3, cũng là ngày Thánh Patrick của đất nước này.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch danh dự Hội cựu sinh viên Việt Nam tại Ireland; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; bà Cáit Moran, Đại sứ Ireland tại Việt Nam cùng một số đại biểu thành phố, du khách và người dân Thủ đô.

Sự kiện "nhuộm xanh" bắt nguồn từ một sáng kiến đặc biệt mang tên "Chiến dịch nhuộm xanh của Ireland" vào năm 2010, đến nay đã trở thành chiến dịch toàn cầu, theo đó hàng năm vào dịp lễ Thánh Patrick, các địa danh nổi tiếng thế giới sẽ được "nhuộm" bởi những ngọn đèn xanh, qua đó truyền đi thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường.

Năm 2017, Đại sứ quán Ireland lần đầu tiên mang sáng kiến "nhuộm xanh toàn cầu" đến Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội. Địa điểm được lựa chọn để tổ chức sự kiện là đình Bát Giác trong vườn hoa Lý Thái Tổ, bên cạnh các địa điểm nổi tiếng thế giới như toà Empire State ở New York (Mỹ), toà thị chính London (Anh), Vạn lý trường thành (Trung Quốc)..

Phát biểu tại buổi lễ, bà Cáit Moran cho biết, năm 2017 là năm thứ 8 của sáng kiến "nhuộm xanh toàn cầu", thành phố Hà Nội trở thành thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia chiến dịch và vườn hoa Lý Thái Tổ là địa điểm thứ 100 trên toàn thế giới được nhuộm xanh vào ngày Thánh Patrick. Bà hy vọng sự kiện này sẽ khuyến khích người dân Việt Nam đến thăm Ireland để khám phá những điều thần kỳ, cũng như lòng mến khách của người dân nơi đây.

Đại diện thành phố Hà Nội chúc mừng Quốc khánh Ireland và ngày Thánh Patrick, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định: Hà Nội vinh dự trở thành thành phố đầu tiên của Đông Nam Á tham gia chiến dịch "nhuộm xanh toàn cầu" của Ireland.

Với những hoạt động náo nhiệt và ý nghĩa, ngày hội văn hoá Ireland sẽ là cơ hội để người dân Thủ đô khám phá đất nước và con người Ieland, đồng thời truyền đi thông điệp bảo vệ màu xanh Trái đất và hy vọng thông qua đó, quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Ireland sẽ được củng cố, phát triển và đạt được nhiều thành tựu.

Mai Linh (TTXVN/Tin Tức)
Thanh niên Thủ đô hành động vì một 'Hà Nội xanh'
Thanh niên Thủ đô hành động vì một 'Hà Nội xanh'

Năm 2017, Thành đoàn Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức thực hiện nhiều chương trình, phần việc, mô hình thanh niên thiết thực trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tích cực tham gia hành động vì một “Hà Nội xanh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN