Nhiều tuyến đường và nhà dân ở Phú Yên bị ngập do áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về nên nhiều tuyến đường thuộc hai huyện Đồng Xuân và Tuy An bị ngập sâu, hàng chục ngôi nhà bị ngập.

Tỉnh lộ 650 qua địa bàn xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị ngập sâu trong nước.

Tuyến tỉnh lộ 641 đoạn từ huyện Tuy An đến huyện Đồng Xuân nhiều đoạn bị ngập hơn 1m và bị chia cắt cục bộ. Các tuyến đường từ tỉnh lộ 641 đi các xã An Nghiệp, An Định (huyện Tuy An) ngập sâu trong nước, đi lại rất khó khăn.

Tại huyện miền núi Đồng Xuân, cầu Cây Sung nằm trên tỉnh lộ 642 bị ngập hơn 1m nên tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) xuống xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu) hầu như bị chia cắt.

Ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, nước sông Kỳ Lộ đã vượt báo động 2 trên 1m; xã Xuân Sơn Bắc và xã vùng cao Phú Mỡ bị chia cắt, hiện không đi lại được.

Nhiều nhà dân ở huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên bị ngập trong nước lũ.

Ông Lưu Minh Tâm, Đội trưởng Đội đường bộ (Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Yên) cho biết: Hiện nước sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng, vì vậy người đi đường cần cẩn trọng, nhất là trên tuyến tỉnh lộ 647 từ xã Xuân Phước lên xã vùng cao Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) có rất nhiều tràn thoát lũ qua đường thường xuyên bị ngập nước.

Sáng 1/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương triển khai phương án "4 tại chỗ"; đồng thời huy động lực lượng chốt chặn những tuyến đường bị ngập sâu, cảnh báo cấm người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn bất chấp đi qua để trở về nhà.

Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)
Các địa phương khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Các địa phương khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Các tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Sóc Trăng đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN