Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn đã xảy ra tại hầu hết các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, tổng lượng mưa phổ biến trong 24 giờ từ 150-280 mm. Mực nước trên sông Hoàng Long và sông Thao đang lên nhanh. Lưu lượng đến hồ Hòa Bình đang tăng nhanh, đến 15 giờ ngày 19/7 là 6380m3/s.

 

Nước lũ cuồn cuộn đổ về suối Dè, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN

Đêm 19 và ngày 20/7, khu Đông Bắc, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Dự báo mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục lên nhanh, sẽ lên mức 3,60 m (trên báo động 2 là 0,1m) lúc 1 giờ ngày 20/7 và 4,30m (trên báo động 3 là 0,3m) lúc 13 giờ ngày 20/7.
 
Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái vẫn lên nhanh, ở mức 29,50m lúc 1 giờ ngày 20/7 và 30,40m lúc 13 giờ ngày 20/7. Lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà đang tăng chậm, ở mức 7500 m3/s lúc 1giờ ngày 20/7, sau đó xuống.


Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh  Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh; đặc biệt cao tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội. Rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ cấp 1; riêng ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái cấp 2. 

Xuống miền Trung, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên và tiếp tục lên. Đến 7 giờ sáng 20/7, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 10,8m, dưới báo động 2 là 0,2m; sông Cả tại Nam Đàn lên mức 6,2m, trên báo động 1 là 0,8m và còn tiếp tục lên.

Do mưa lớn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn có khả năng kéo dài nhiều ngày tới nên lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên. Đến 21/7, đỉnh lũ trên các sông ở Thanh Hóa lên mức báo động 1-báo động 2, riêng sông Bưởi khả năng lên mức báo động 3; các sông ở Nghệ An lên mức báo động 2 và trên báo động 2.

Trung tâm cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 2.

 

 

 

* Theo Tổng cục Thủy lợi, tính đến 17h ngày 19/7, các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có diện tích cây trồng bị ngập lụt, úng là 69.460 ha; trong đó 66.890 ha lúa, 12.570 ha rau màu (tỉnh Hòa Bình đang cập nhật).

Tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), tính đến trưa 17/7 đã có gần 872 ha lúa bị ngập. Người dân đang đứng trước nguy cơ thiệt hại nặng nề. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Các địa phương, doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh đang vận hành 1.859 máy bơm và 54 cống tiêu nước để tiêu úng và tiêu nước đệm.

Nam Định là địa phương đang có diện tích lúa Mùa bị ngập nhiều nhất 27.530/62.260 ha, chiếm 44% diện tích đã gieo cấy, tăng 6.000 ha so với ngày 18/7. Hiện nay, toàn tỉnh đang vận hành 307 máy bơm các loại, mở 6 cống tiêu.

Tỉnh Ninh Bình đang có 5.290/20.000 ha lúa Mùa bị ngập, chiếm 26% diện tích đã gieo cấy, giảm 1.367 ha so với ngày 18/7. Tỉnh đang vận hành 284 máy bơm và mở 11 cống tiêu.

Thanh Hóa cũng có 14.590/121.860 ha lúa bị ngập, chiếm 12% diện tích đã gieo cấy, tăng 2.760 ha so với ngày 18/7 và 2.600 ha hoa màu bị ngập. Thanh Hóa hiện đang vận hành 236 máy bơm và mở 10 cống tiêu nước.

Tỉnh Nghệ An có 12.250/83.000 ha lúa, chiếm tỷ lệ 15% diện tích đã gieo cấy, tăng 4.710 ha so với ngày 18/7 và 6.740 ha rau màu bị ngập….

Theo dự báo, hoàn lưu của cơn bão số 3 sẽ tiếp tục gây mưa ở các địa phương đang có nhiều diện tích ngập; do vậy, diện tích úng ngập sẽ tăng và khả năng sẽ có thiệt hại do hầu hết các diện tích lúa Mùa, Hè Thu mới được gieo cấy.

Một số địa phương ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên… chưa có diện tích bị ngập úng nhưng đang vận hành 578 máy bơm tiêu và mở 14 cống tiêu để tiêu nước đệm phòng, chống ngập, úng

Các công ty khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh: Bắc Nam Hà cũng đang vận hành 91 máy bơm, 2 cống tiêu; Bắc Hưng Hải 7 máy bơm và 2 cống tiêu.

Hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ mới đạt 40-60% dung tích thiết kế; có 155/2.699 hồ chứa nhỏ tích đầy nước, số hồ chứa còn lại đạt 50-75% dung tích thiết kế; Có 138 hồ chứa xung yếu.

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, các hồ cơ bản còn thấp, mới đạt 35-65% dung tích thiết kế; có 943/1.788 hồ chưa nhỏ tích đầy nước, số hồ chứa còn lại đạt 50-80% dung tích thiết kế.

Theo Tổng cục Thủy lợi, các hồ chứa nước khu vực Bắc Bộ hiện đã vận hành hồ chứa theo quy trình vận hành điều tiết trong mùa mưa. Tuy nhiên ngoài việc vận hành theo quy trình, các hồ chứa cần lưu ý với những hiện tượng sạt lở đất khu vực lòng hồ, theo dõi sát diễn biến thời tiết để có những phương án vận hành phù hợp bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du (Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình).

Các tỉnh Bắc Trung Bộ cần sớm thực hiện tốt việc kiểm tra công trình và sửa chữa ngay những công trình bị hư hỏng có nguy cơ mất an toàn. Đối với công trình đầu mối Nam Thạch Hãn (bị sự cố xói hạ lưu tràn từ năm 2016) và đập hồ chứa nươc Triệu Thượng 2 (bị sự cố sạt trượt mái hạ lưu đập năm 2017) cần theo dõi sát diễn biến an toàn, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó thiên tai của công trình.
 
Minh Nguyệt - Bích Hồng (TTXVN)
8 bản ở huyện miền núi Quan Sơn, Thanh Hóa cô lập hoàn toàn vì mưa lũ
8 bản ở huyện miền núi Quan Sơn, Thanh Hóa cô lập hoàn toàn vì mưa lũ

Do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lớn đã khiến 8 bản thuộc 6 xã: Trung Xuân, Sơn Điện, Tam Lư, Trung Tiến, Na Mèo, Sơn Hà của huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa) bị cô lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN