Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với đại diện MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm tiếp thu, giải trình các kiến nghị của các đại biểu và chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì hội nghị.

Buổi tiếp xúc còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành và trên 200 đại biểu là người dân ở các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh cùng tham dự. Nhiều nội dung được các đại biểu nêu ra tại buổi đối thoại đã làm sáng tỏ những vấn đề còn bất cập, yếu kém trong cơ chế quản lý, chính sách của chính quyền và tổ chức Đảng các cấp.

Luật sư Phan Văn Vĩnh, Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh phản ánh, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán, tổ chức tiệc cưới ở Tây Ninh khá phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông. Tỉnh cần có các biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm vấn đề này để đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị. Luật sư Phan Văn Vĩnh cũng kiến nghị tỉnh nghiên cứu thí điểm điều chỉnh giờ vào học của học sinh nhằm giảm tải tình trạng kẹt xe tại các khu vực gần trường học do khung giờ người lao động đi làm việc và phụ huynh đưa con đến trường trùng nhau.

Việc cải cách sách giáo khoa, quy hoạch treo, vấn đề quản lý các Phòng công chứng tư nhân… cũng được Luật sư Phan Văn Vĩnh chỉ ra các sai sót, bất cập cần sớm chẩn chỉnh cho phù hợp.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hoàng Ân, ngụ ấp Đường Long, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đóng đóng ý kiến.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, ngụ ấp Đường Long, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu phản ánh nhiều người dân đang gặp khó khăn khi được cha mẹ chia đất. Ở địa phương phần lớn là người dân nghèo, có diện tích đất nhỏ và đất không tiếp giáp đường… nên không đủ điều kiện để tách thửa theo quy định theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh, ban hành ngày 27/7/2020, quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. Ông Nguyễn Hoàng Ân kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh xem xét lại Quyết định 28 để thuận tiện hơn cho người dân.

Các đại biểu còn đóng góp ý kiến về hoạt động cải cách hành chính; xây dựng Đảng trong trường học và doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn cần có cơ chế tháo gỡ; kiến nghị nâng cấp các tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ nhu cầu vận chuyển nông sản; cơ chế chính sách tiền lương, nhất là trong ngành y tế...

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, lấn chiếm lòng lề đường là làm mất trật tự văn minh đô thị, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, yêu cầu các địa phương tuyên truyền, đến nay đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên các biện pháp hiện mang tính tuyên truyền, vận động là chính. Thời gian tới, nếu tình trạng này không giảm, tỉnh sẽ sử dụng các biện pháp hành chính, thậm chí xử phạt để răn đe.

Vấn đề thiếu thuốc trong công tác điều trị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đây là tình trạng chung của cả nước do trước đó ngành y tế phải căng mình chống dịch COVID-19, công tác đấu thầu sau dịch bị chậm, nguồn cung cấp thuốc bị đình trệ… Nhiều điểm nghẽn trong đấu thầu thuốc đã được Trung ương từng bước tháo gỡ và dự kiến cuối năm 2022, đầu năm 2023 sẽ khắc phục dần tình trạng thiếu thuốc như hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu về vấn đề xây dựng Đảng. Trong đó nhấn mạnh, việc tự soi, tự sửa cần được tất cả đảng viên nghiêm túc thực hiện.

Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)
Bắt khẩn cấp 4 đối tượng cho vay nặng lãi ở Tây Ninh
Bắt khẩn cấp 4 đối tượng cho vay nặng lãi ở Tây Ninh

Ngày 20/11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Tây Ninh cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Phùng Văn Hiếu (sinh năm 1996); Hoàng Văn Kiên (sinh năm 2001), cùng ngụ tỉnh Hải Dương; Vũ Minh Phúc (sinh năm 2002), ngụ tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Đức Lưu (sinh năm 2002), ngụ tỉnh Quảng Ninh để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN