Ngư dân Quảng Nam khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của áp thấp nhiệt đới, gây mưa to trên đất liền và gió lớn trên biển, chiều 25/9, lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã đến Khu neo đậu tàu thuyền An Hòa, địa điểm neo đậu tàu thuyền lớn nhất tỉnh và các địa phương ven biển để chỉ đạo công tác kêu gọi tàu thuyền còn trên biển khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn, chỉ đạo công tác neo đậu tàu thuyền để tránh va đập gây hư hại nặng.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền có công suất lớn của xã đảo Tam Hải (Núi Thành, Quảng Nam) được bố trí chỗ neo đậu an toàn trong mùa mưa bão. 

Tại Khu neo đậu tàu thuyền An Hòa, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, đến chiều 25/9 đã có trên 150 tàu có công suất lớn của ngư dân Quảng Nam và ngư dân các tỉnh trong khu vực vào neo đậu. Ban Chỉ huy Phòng, chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn huyện Núi Thành và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà đã hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu đúng vị trí quy định; tổ chức chằng chống tàu thuyền tránh bị sóng biển va đập; yêu cầu không ai được phép ở lại trên tàu cá.

Ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, huyện đã thông tin đến toàn bộ tàu thuyền trên biển về áp thấp nhiệt đới và yêu cầu ngư dân khẩn trương quay vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn. Đến chiều 25/9, toàn bộ ngư dân khai thác trên vùng biển Hoàng sa, Trường Sa và các vùng biển xa bờ đã khẩn trương đưa phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn. Chưa có thông tin nào về sự cố của ngư dân trong quá trình điều khiển phương tiện tránh áp thấp nhiệt đới. Hiện, công tác kêu gọi tàu thuyền trở về đất liền được thực hiện quyết liệt và liên tục để không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Đại tá Trần Mạnh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam thông tin: Hiện có 84 tàu với trên 400 lao động của tỉnh còn trên biển. Đơn vị đang triển khai mọi biện pháp để thông tin, hướng dẫn toàn bộ số tàu nói trên chạy về đất liền trong thời gian sớm nhất. Từ chiều 24/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã chỉ đạo toàn bộ các đồn ven biển kịp thời thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới khó lường trên biển, hướng dẫn ngư dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Tại tất cả những khu vực neo đậu tàu thuyền ven bờ, lực lượng Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra số lượng tàu thuyền, số lao động; yêu cầu không có bất kỳ người nào được ở lại trên tàu.

Thông báo của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam chiều 25/9 cho biết: Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 dự báo sẽ ảnh hưởng đến Quảng Nam từ chiều tối 25/9. Tính đến 17 giờ chiều 25/9, tỉnh Quảng Nam có 107 tàu thuyền xa bờ đã tìm được nơi trú ẩn an toàn, 44 tàu gần bờ với 202 ngư dân đang còn trên biển và được các cơ quan chức năng liên tiếp phát thông báo để nhanh chóng trở về đất liền

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ: Đến chiều 25/9, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân Quảng Nam đánh bắt ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa đã nhận được thông tin về áp thấp và đang trên đường đến nơi trú ẩn an toàn. Toàn bộ tàu thuyền khai thác ở vùng gần bờ đang khản trương vào đất liền. Hướng đi của cơn áp thấp này rất nguy hiểm nên các lực lượng, địa phương rất cảnh giác để phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại.

Đến 17 giờ 20 phút chiều 25/9, toàn bộ 44 tàu cá của ngư dân Quảng Nam đánh bắt ở ngư trường gần bờ với 202 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn, 9 tàu cá đang ở vùng biển xa bờ được các cơ quan chức năng hướng dẫn tìm nơi trú ẩn an toàn gần nhất.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ngãi khoảng 74 km
Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ngãi khoảng 74 km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 15 giờ ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng 98 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi 74 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp cấp 6 - 7 (39 - 49 km/h), giật cấp 8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN