Nga ban hành thỏa thuận lao động với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/11 đã ký ban hành thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Việt Nam về lao động tạm thời của người dân hai nước.

Trước đó, thỏa thuận này cũng đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) của Nga phê chuẩn.

Thỏa thuận trên được hai nước ký ngày 27/10/2008 tại Moskva. Văn kiện này nhằm quản lý các lao động nhập cư, phù hợp với số lượng và thành phần quan tâm phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Văn kiện cũng tạo ra khuôn khổ pháp lý quốc tế điều chỉnh hoạt động lao động của công dân Nga tại Việt Nam và công nhân Việt Nam tại Nga. Đặc biệt, thỏa thuận quy định trình tự và nguyên tắc của lao động nhập cư, các vấn đề về chăm sóc xã hội và y tế, thuế, cũng như chế độ xuất nhập cảnh và đi lại của công dân cả hai nước.

Đặc biệt, thỏa thuận quy định rõ về tình trạng pháp lý của người lao động nhập cư: đảm bảo các quyền và tự do, bảo vệ pháp lý và an toàn cá nhân của người lao động theo pháp luật của nước chủ nhà với tư cách công dân nước ngoài.

Văn kiện trên được Nga ký ban hành chỉ vài ngày trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Putin.


TTXVN/Tin tức
Nga vẫn rất cần lao động Việt Nam

Vào những năm 1980, từng có tới 100.000 công nhân người Việt Nam làm việc tại Liên Xô cũ, chủ yếu trên lãnh thổ Liên bang Nga. Lực lượng lao động này đã đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế Liên Xô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN