Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm sai phạm

Sáng 8/12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hậu Giang về tình hình, kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến đánh giá cao việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cơ quan thường trực; là một trong những địa phương sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý sai phạm không chỉ lĩnh vực công mà lĩnh vực tư cũng được quan tâm chú trọng. Công tác thu hồi tiền, tài sản Nhà nước được thực hiện tốt.

Đặc biệt, tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, đúng người, đúng việc. Trong lĩnh vực “nhạy cảm” dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như tài chính, đầu tư, Hậu Giang đã sớm xây dựng định mức, tiêu chuẩn, tiêu chí về quy mô dự án, sử dụng lao động địa phương, đảm bảo môi trường đối với doanh nghiệp khi đầu tư vào địa phương.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; chú ý việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ theo quy định. Cùng với đó, phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong giám sát, phản biện liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Chú thích ảnh
Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, phát biểu tại buổi làm việc. 

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hậu Giang ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Từ đó, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân.

Tỉnh thực hiện tốt giải pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vi phạm quy định về quản lý tài chính, kinh tế và một số lĩnh vực nhạy cảm khác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hậu Giang, từ ngày 26/12/2021 đến ngày 30/9/2022, cấp ủỵ, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật một tổ chức Đảng và 96 đảng viên; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 16 vụ (với 28 bị can) án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; thu hồi tiền, tài sản theo kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được 140/165 tỷ đồng, đạt hơn 84%; thực hiện 32/41 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm về tham nhũng, lãng phí và tăng cường công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự, hành chính, đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; thực hiện đồng bộ, hiệu quả giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt”. Hậu Giang đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, nhất là tự kiểm tra nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng như đất đai, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, giải quyết thủ tục hành chính.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam rất quan trọng đối với việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam rất quan trọng đối với việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 29/11, tiếp tục Chương trình Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, sau phiên khai mạc, Hội thảo bước vào Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN