Mưa, dông lốc làm thiệt hại 879 nhà dân tại An Giang

Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang Lương Huy Khanh cho biết: Đến trưa 24/7, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 879 căn nhà bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, dông lốc xảy ra chiều 23/7.

Chú thích ảnh
Một căn nhà của hộ dân ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bị đổ sập hoàn toàn sau cơn dông lốc. 

Trước đó, vào  khoảng 15 giờ ngày 23/7, mưa lớn kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại nhiều nhà cửa, cơ sở vật chất của người dân trên địa bàn thị xã Tân Châu, các huyện Chợ Mới, Phú Tân và An Phú, tỉnh An Giang.

Theo thống kê, mưa, dông lốc đã gây thiệt hại 604 căn nhà tại thị xã Tân Châu, huyện Chợ Mới 244 căn, Phú Tân 24 căn, An Phú 7 căn.

Trên địa bàn thị xã Tân Châu, mưa dông làm 1 người bị thương do cây ngã đè trúng; làm 1.190 ha lúa và hoa màu, nhiều cây ăn trái bị đổ ngã...

Ngoài ra, mưa dông cũng làm chìm 1 bè cá; hư hại 6 kho nhà máy xay xát, lò sấy lúa; 1 cây xăng và ngã 1 trụ phát sóng Viettel trên địa bàn thị xã Tân Châu. Tại huyện Phú Tân, mưa dông làm tốc mái 1 lò sấy, 1 cơ sở nước, ngã 2 trụ điện và hư hỏng một số công trình công cộng...

Sau khi thiên tai xảy ra, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cùng các huyện, thị xã, lãnh đạo các xã, phường đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa, dông; huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân địa phương hỗ trợ các hộ bị thiệt hại di dời tài sản, dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Tỉnh An Giang cũng chỉ đạo ngành điện kiểm tra lại hệ thống điện trên địa bàn để đảm bảo phục vụ người dân; huy động các nguồn lực hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập, tốc mái...

Sáng 24/7, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà  bị sập, tốc mái do dông lốc xảy ra vào chiều 23/7 tại thị xã Tân Châu. Ông Nguyễn Thanh Bình cũng đã trao hỗ trợ cho 11 hộ ở thị xã Tân Châu có nhà bị sập hoàn toàn, mỗi hộ 5 triệu đồng. 

Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng nhanh chóng khảo sát, hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, dông theo quy định hiện hành.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Dông lốc ở An Giang làm 1 người chết, trên 600 căn nhà bị sập và tốc mái
Dông lốc ở An Giang làm 1 người chết, trên 600 căn nhà bị sập và tốc mái

Chiều 23/7, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh trên địa bàn các huyện Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới và thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) đã làm một người chết, 604 căn nhà bị đổ sập và tốc mái, gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN