Lưu động làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân vùng sâu

Sáng 26/2, Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) tổ chức làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn.

Chương trình cấp thẻ căn cước thực hiện lưu động tại tất cả 9 xã, thị trấn; dự kiến thực hiện liên tục (cả thứ 7 và chủ nhật) từ nay đến ngày 6/3.

Chú thích ảnh
Tổ lưu động cấp căn cước công dân cho người dân tại thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên trong sáng 26/2. 

Thời gian cụ thể: thị trấn Cát Tiên ngày 26/2, thị trấn Phước Cát ngày 27/2, xã Phước Cát 2 ngày 28/2, xã Đức Phổ ngày 1/3, xã Gia Viễn ngày 2/3, xã Nam Ninh ngày 3/3, xã Tiên Hoàng ngày 4/3, xã Đồng Nai Thượng ngày 5/3 và xã Quảng Ngãi ngày 6/3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ lưu động của Công an huyện sẽ đến từng địa phương làm thẻ căn cước cho công dân.

Khi đi làm căn cước công dân, người dân cần mang theo các loại giấy tờ như Sổ hộ khẩu gia đình; Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân cũ; giấy tờ hợp pháp có liên quan để chứng minh nội dung thông tin của công dân. 

Chú thích ảnh
Lực lượng công an hỗ trợ người dân đến làm căn cước công dân tại các tổ lưu động trong sáng 26/2. 

Những trường hợp được làm thẻ căn cước công dân gồm: Công dân đủ 14 tuổi chưa được cấp Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân mã vạch; công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân nhưng bị hư hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được hoặc đã hết hạn sử dụng, bị mất; công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân nhưng có sự thay đổi thông tin; các trường hợp là các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)
Từ 25/2, đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân
Từ 25/2, đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân khi được đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý Nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ “hồ sơ giấy” sang “hồ sơ điện tử”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN