Lễ viếng, truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ

Ngày 24/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Trong đợt 2, giai đoạn XXIV (năm 2024 - 2025), Đội K72 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã tìm kiếm, cất bốc được 17 hài cốt liệt sĩ; trong đó có 15 hài cốt liệt sĩ tại huyện Lộc Ninh, 1 hài cốt liệt sĩ ở thị xã Bình Long và 1 tại huyện Bù Gia Mập.

Tất cả 17 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được thông tin. Di vật mà đội tìm kiếm được chỉ là tăng, võng, vũ khí, lọ thuốc kháng sinh, đôi dép cao su...

Trong đợt tìm kiếm này, đội quy tập đã lấy được 8 mẫu sinh phẩm, thắp lên hy vọng cho những gia đình liệt sĩ, vẫn luôn ngóng đợi thông tin của người thân sau nửa thế kỷ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Lê Trường Sơn dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại nghĩa trang tỉnh Bình Phước.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước trân trọng ghi nhận công sức của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, vất vả của thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở; từ những thông tin ít ỏi của nhân chứng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, cũng như nguyện vọng của nhân dân cả nước.

“Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, sự hỗ trợ hiệu quả của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cùng sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của các tập thể, cá nhân và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, đặc biệt là các huyện Lộc Ninh, Bù Gia Mập, thị xã Bình Long. Sự chung tay này đã tạo điều kiện thuận lợi, chu đáo cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Bình Phước”, bà Trần Tuyết Minh nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh tại lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Trong suốt những năm qua, cùng với chính sách hậu phương quân đội, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân và dân Bình Phước đã và đang nỗ lực thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường, quy tập về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh.

Từ năm 2002 - 2025, các thành viên Đội K72 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vượt qua rất nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng nghìn vị trí, đã cất bốc ở trong nước, hồi hương từ nước bạn Campuchia được 3.874 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ, trong đó có 3.163 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Campuchia và 711 hài cốt liệt sĩ quy tập ở trong nước.

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)
Tháp 4 vị sư liệt sĩ - niềm tự hào, biểu tượng yêu nước của đồng bào Khmer
Tháp 4 vị sư liệt sĩ - niềm tự hào, biểu tượng yêu nước của đồng bào Khmer

Cách đây 51 năm, 4 vị sư là Danh Tấp, Lâm Hùng, Danh Hom, Danh Hoi và người dân trên địa bàn tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang) tổ chức biểu tình đấu tranh đòi chính quyền Mỹ - Ngụy không được bắt chư tăng đi lính và bắn phá chùa chiền. Cuộc biểu tình bị đàn áp, 4 vị sư bị địch bắn bị thương và hy sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN