Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dâng hương hoa, báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên và Quảng trường Hồ Chí Minh

Sáng 18/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã về Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên nằm trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và đến Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác. Đây là một trong những hoạt động của tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2011), 30 năm Lễ hội Làng Sen và hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011).

Tại Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên và Quảng trường Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thắp hương, dâng hoa lên bàn thờ và báo công với Bác; bày tỏ lòng thành kính với công lao trời biển của Bác và hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; quyết tâm đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc như mong muốn của Bác.

Những ngày qua, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên và Quảng trường Hồ Chí Minh đã có nhiều tổ chức, cá nhân đến dâng hương, dâng hoa, thể hiện tình cảm trân trọng đối với Bác.

* Nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 18/5, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trồng cây Sa La, một loại cây quý có hoa giống như đầu lân tuyệt đẹp tại Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Với tình cảm quý trọng, biết ơn đối với Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, công nhân viên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã mang cây Sa La đến Đồng Tháp cùng với đất lấy từ 4 nơi là Hà Nội, Nghệ An, Cao Bằng, Thành phố Hồ Chí Minh hòa cùng với đất của Đồng Tháp để trồng cây lưu niệm tại nơi yên nghỉ của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

TTN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN