Khơi dậy khát vọng trẻ

Năm 2012 đã diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ cả nước: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X - Đại hội của khát vọng tuổi trẻ. Tại đây, những quyết sách quan trọng cho phong trào thanh niên và công tác Đoàn trong 5 năm tới đã được thông qua, biểu thị quyết tâm sẽ nâng chất hoạt động Đoàn để tuổi trẻ được phát huy tài năng, khơi nguồn khát vọng góp phần dựng xây đất nước.

Trăn trở về phát huy sức mạnh của tuổi trẻ


Theo số liệu mới nhất từ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, năm 2011, nước ta có 22,2 triệu thanh niên (chiếm 25,3% tổng dân số). Trong đó, thanh niên tham gia lực lượng lao động là 15,2 triệu người (chiếm gần 30% lực lượng lao động).

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X - Đại hội của khát vọng tuổi trẻ. Ảnh: TTXVN

 

Trăn trở và kỳ vọng

Thào Thị Thùy Linh, cán bộ Đoàn, người dân tộc Mông (Yên Bái):

Mong có nhiều đề án về công nghệ thông tin

Điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật đối với các bạn đoàn viên thanh niên ở vùng sâu vùng xa là rất ít. Thế nên để kêu gọi, tập hợp thanh niên tham gia vào nhiều hoạt động phong trào là rất khó khăn. Chính vì vậy, cần có nhiều chương trình, đề án triển khai cho vùng cao để cho thanh niên có cơ hội tiếp cận và ứng dụng các công nghệ và tiến bộ khoa học vào thực tiễn, đóng góp nhiều hơn cho công tác xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Bùi Ngọc Thiệp, Trung úy, Trợ lý Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An:

Tạo sân chơi cho giới trẻ thể hiện khả năng

Hiện nay, ở những địa phương vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, cán bộ, đoàn viên chưa có điều kiện vật chất, chưa có sân chơi để thể hiện hết khả năng, sự sáng tạo và hoài bão của mình. Chính vì vậy, việc tập trung hoạt động Đoàn tại những khu vực này còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên, theo tôi, đây là một vấn đề mà Đoàn cần tập trung quan tâm hơn để tạo điều kiện cho tuổi trẻ ở những vùng này hoạt động và phát huy khả năng của mình.

Đặng Tất Dũng (Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Leeds, Vương quốc Anh):

Cập nhật thông tin về tình hình đất nước cho du học sinh

Du học sinh rất mong muốn được về nước cống hiến sau quá trình học tập ở nước ngoài. Nhưng họ còn băn khoăn về cơ chế hiện tại. Các cá nhân đều đặt mục tiêu học tập và lao động chuyên nghiệp. Ở nước ta, môi trường lao động chưa chuyên nghiệp là một cản trở lớn, cũng không có cơ quan nào dự báo về nguồn nhân lực tương lai. Mặt khác, việc cập nhật thông tin về những đổi mới của đất nước là hết sức cần thiết cho du học sinh.

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X diễn ra tháng 12/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định những mặt mạnh của

10 chương trình, đề án
Đoàn thực hiện từ 2012 - 2017

1. Đề án tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

2. Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn.

 3. Chương trình Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ.

4. Đề án Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.

5. Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân.

6. Đề án Đoàn tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

7. Đề án xây dựng nhà ở cho người nghèo và nhà tránh lũ.

8. Đề án quy hoạch, xây dựng mạng lưới thiết chế và hoàn thiện chính sách hỗ trợ hoạt động vui chơi, giải trí, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

9. Đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

10. Chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và Internet.

lớp trẻ hiện nay. Tổng Bí thư nói: “Thế hệ thanh niên ngày nay được kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, mở rộng giao lưu quốc tế. Họ có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Mặc dù có những lợi thế như vậy, nhưng vẫn còn tồn tại không ít vấn đề bức xúc hiện nay trong thanh niên. Đánh giá về lực lượng lao động trẻ, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng: Đa phần người lao động chưa có tác phong công nghiệp, ý thức, kỷ luật lao động chấp hành chưa nghiêm, trình độ học vấn, tỷ lệ lao động thanh niên qua đào tạo còn thấp. Mặt khác, định hướng nghề nghiệp và sự năng động, chủ động trong tìm và tạo việc làm của lao động thanh niên còn thấp. Việc chọn ngành nghề đào tạo còn chưa thực tế, thích có bằng cấp hơn là làm chủ các kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp mà thị trường lao động đang có nhu cầu. Nhiều thanh niên trẻ sau khi ra trường còn trông chờ và ỷ lại vào gia đình trong việc tìm việc làm, có tâm lý muốn làm cơ quan nhà nước cho ổn định, tâm lý muốn nhàn hạ, chưa chủ động tự tạo việc làm…


Vấn đề suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận giới trẻ cũng là một thực tế đáng suy nghĩ. Theo bạn Nguyễn Phương Linh, Tổng Phụ trách Đội của trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội), một mặt trái trong xu thế đô thị phát triển và đất nước hội nhập mạnh mẽ hiện nay là thanh niên dễ tiếp cận với văn hóa ngoài luồng hơn, nên nguy cơ dẫn tới tệ nạn xã hội, thói thờ ơ, vô cảm, tội phạm cũng nhiều hơn...


Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Hà Thị Anh Thư thì bạn trẻ nào cũng có hoài bão, sẵn tinh thần xung kích. Tuy nhiên, Đoàn phải tạo thêm nhiều hoạt động thiết thực để thanh niên có đất dụng võ và có hỗ trợ kịp thời khi họ gặp khó khăn, có vậy Đoàn mới thật sự là người bạn và tiếp sức để tạo nên sức mạnh tổng lực của tuổi trẻ.

Nâng chất hoạt động Đoàn “vì thanh niên”


“Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được xác định là khẩu hiệu hành động của đại hội và phong trào của tuổi trẻ cả nước nhiệm kỳ 2012 - 2017.


Theo Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2012-2017 là góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Đồng thời, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.


Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ, với niềm tin son sắt, ý chí mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết một lòng, xung kích sáng tạo, dấn thân, vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong tu dưỡng, rèn luyện, phát triển của bản thân và đóng góp hữu ích cho cộng đồng, xã hội.


Đại hội đã đặc biệt nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tổ chức các phong trào hành động cách mạng để tạo lập môi trường thực tiễn sinh động cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đại hội đặc biệt đề cao tính hành động, thiết thực, hiệu quả trong triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; các phong trào, hoạt động của Đoàn khi đề ra đều hướng về mục tiêu “vì thanh niên”, “phục vụ thanh niên”.


Về những giải pháp trong hướng nghiệp, hỗ trợ và giải quyết việc làm cho thanh niên trong bối cảnh tình trạng thất nghiệp có xu hướng gia tăng, anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Trong nhiệm kỳ này, Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai 2 phong trào “Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, qua đó khẳng định quan điểm vừa phát huy, vừa chú trọng chăm lo, bồi dưỡng thanh niên.


Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh, tổ chức Đoàn phải tuyên truyền tốt để cho thanh niên nhận thức đúng đắn về con đường lập thân lập nghiệp của mình. Trong đó phải khơi dậy cho thanh niên ước mơ, hoài bão quyết tâm phải học tập, rèn luyện để trở thành người có đủ năng lực lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, Đoàn phải là cầu nối giữa doanh nghiệp với thanh niên để có cơ chế giới thiệu việc làm, khuyến khích các doanh nghiệp trẻ, tạo điều kiện hỗ trợ cho thanh niên phát triển.


Thẳng thắn nhìn nhận hiện tượng một bộ phận thanh niên hiện nay có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X xác định công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Một trong những Đề án sẽ được Trung ương Đoàn ưu tiên triển khai thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2017 là tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Thông qua chương trình này, anh Nguyễn Đắc Vinh mong muốn công tác giáo dục của Đoàn được nâng lên về mặt chất lượng, gần gũi với thanh niên. Trong đó chú trọng giáo dục thanh niên qua hành động thực tiễn, qua việc tham gia tạo dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo động lực phấn đấu cho thanh niên gắn với yếu tố tự giáo dục, tự rèn luyện.

Mạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN