Khánh thành cầu Bạch Hổ qua sông Hương - Huế

Ngày 31/8, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương (TP.Huế) trước thời hạn 4 tháng. Đây là cây cầu thứ năm và là cầu đường bộ hiện đại nhất tính đến thời điểm hiện tại bắc qua sông Hương.

Cầu Bạch Hổ bắc qua sông Hương đã được đưa vào sử dụng. Ảnh: baothuathienhue.vn


Được khởi công xây dựng từ tháng 12/2009, cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương có tổng mức đầu tư trên 730 tỷ đồng. Cầu rộng 24,5m, có 2 mố và 11 trụ, chiều dài toàn cầu 542,5m, trên cầu còn có 6 Vọng lâu - điểm dừng chân ngắm sông Hương.

Trong quá trình thi công, các đơn vị đã khắc phục các khó khăn do thời tiết, thiên tai để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đáng chú ý, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cầu 1 Thăng Long đã áp dụng công nghệ khoan Leffer, một công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để thi công do địa chất dưới đáy sông Hương phức tạp; trong đó, việc thi công trụ T11 gặp đá cuội loại lớn gây trở ngại cho việc khoan trụ.

Mặt khác, tỉnh Thừa Thiên - Huế tích cực trong việc tổ chức giải tỏa 180 hộ dân trong vùng, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công mở rộng đường hai đầu cầu...

Quốc Việt
Thông xe kỹ thuật cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương
Thông xe kỹ thuật cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương

Thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, ngày 28/4, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức thông xe kỹ thuật cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương, sau hơn 2 năm thi công (từ tháng 12/2009).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN