Hội ngộ cựu chiến binh Nga từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 19/4, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các tổ chức xã hội của người Việt Nam tại LB Nga tổ chức cuộc gặp thân tình với những sĩ quan Nga từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

Đã thành thông lệ nhiều năm trở lại đây, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga thường phối hợp tổ chức các cuộc gặp với các cựu chiến binh-chuyên gia quân sự Liên Xô từng công tác tại Việt Nam, những người đã góp phần không nhỏ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam tiến tới chiến thắng ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cuộc gặp năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày binh chủng phòng không Nga và cũng nhân dịp kỷ niệm chiến thắng ngày 30/4.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn đại biểu cựu chiến binh Nga, Ukraine, Belarus từng giúp đỡ Việt Nam, tháng 12/2012. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN


Cuộc gặp diễn ra tại Bảo tàng Binh chủng phòng không Nga ở thành phố Zaria, ngoại ô thủ đô Moskva với sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn, đại diện các ban ngành Đại sứ quán và các tổ chức xã hội người Việt Nam ở Nga. Về phía Nga có Thiếu tướng Andrey Demin, Tư lệnh phòng không và phòng thủ tên lửa thuộc lực lượng phòng không-vũ trụ Nga; đại diện Chính quyền thành phố Zaria; lãnh đạo bảo tàng; Thượng tướng, Giáo sư khoa học Anatoly Ivanovich Khyupenen, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phòng không Nga; Phó chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, Thiếu tướng Anatoly Philippovich Pozdeev; Chủ tịch Tổ chức xã hội liên khu vực các cựu chuyên gia Việt Nam, ông Nikolai Nikolaievich Kolesnic; cùng nhiều cựu chuyên gia Liên Xô và các quân nhân Nga trẻ.

Các đại biểu đã thăm quan khu trưng bày của bảo tàng, đặc biệt là những hệ thống tên lửa, trạm quan trắc, radar nổi tiếng từng được sử dụng tại Việt Nam cũng như trong các cuộc chiến tranh khác trên thế giới. Đáng chú ý, tại bảo tàng có một góc trưng bày về Việt Nam, với nhiều hiện vật sống động kể về những chiến công vang dội của quân đội và nhân dân Việt Nam trong các trận chiến chống không quân Mỹ dưới sự trợ giúp của Liên Xô trước đây.

Phát biểu tại cuộc họp mặt, Đại sứ Phạm Xuân Sơn khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn mà quân đội và nhân dân Liên Xô anh em đã dành cho Việt Nam. Nhà nước Liên Xô đã gửi tới Việt Nam những người con tài giỏi nhất để huấn luyện các chiến sĩ Việt Nam nhanh chóng làm chủ công nghệ kỹ thuật hiện đại. Ông cám ơn sự giúp đỡ vô giá mà quân đội và nhân dân Liên Xô đã dành cho Việt Nam.

Thiếu tướng Andrey Demin cho rằng cuộc chiến tranh Việt Nam, giai đoạn cuối những năm 1960 đầu những năm 1970, là sự kiện đã đi vào ký ức và lịch sử của Liên Xô và người dân Liên Xô. Đối với lực lượng phòng không Nga, những gì các chuyên gia Liên Xô cùng những người bạn Việt Nam đã làm để chống lại các cuộc không kích, những trận bom của Mỹ là ví dụ về chủ nghĩa anh hùng mà các sĩ quan Liên Xô đã được hấp thu tại nhà trường để trở thành những sĩ quan trong tương lai. Kinh nghiệm từ việc sử dụng các hệ thống phòng không và radar của Nga tại Việt Nam còn giúp lực lượng phòng không Nga rèn giũa nghề nghiệp của mình, học cách sử dụng kỹ thuật chiến tranh, và các qui tắc chiến thuật. Thiếu tướng Andrey Demin cho biết khi còn là sinh viên ông đã nghiên cứu các trận đánh ở Việt Nam như một ví dụ về chiến thuật phòng không và chống tên lửa.

Các cựu chiến binh đã nhắc lại nhiều ký ức không thể nào quên khi còn sát cánh với các chiến sĩ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Các đại biểu cũng khẳng định tình hữu nghị và quan hệ mật thiết Nga-Việt Nam đã có từ lâu đời và trải qua nhiều thử thách, đồng thời kêu gọi các thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ, phát triển mối quan hệ anh em gần gũi và thân thiết này.


TTXVN/Tin tức

Cựu chiến binh Nga, Ukraine, Belarus thăm Việt Nam
Cựu chiến binh Nga, Ukraine, Belarus thăm Việt Nam

Chiều 23/4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cựu chiến binh Nga, Ukraine và Belarus từng giúp Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN