Hội Hữu nghị Pháp - Việt khẳng định tiếp tục đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 27/9 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Paris,  Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo Hội Hữu nghị Pháp - Việt Nam (AAFV), do Chủ tịch Gérard Daviot dẫn đầu.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng (thứ hai bên trái) đã có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo Hội Hữu nghị Pháp - Việt Nam (AAFV),ngày 27/9 tại Paris. Ảnh: Thu Hà/TTXVN

Đại sứ khẳng định với một bề dầy truyền thống lâu đời, AAFV đóng vai trò trụ cột trong các tổ chức hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với Việt Nam tại Pháp. Đánh giá cao đóng góp của Hội trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định luôn ủng hộ các hoạt động của Hội và mong muốn các hội viên tiếp tục sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn và thách thức hiện nay, cũng như trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước trong những năm tới.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch AAFV đã điểm lại các hoạt động của Hội trong thời gian qua. Ông Gérard Daviot cho biết Hội đã và đang tiếp tục có nhiều hoạt động ủng hộ Việt Nam như giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng dân tộc ít người, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ bà Trần Tố Nga trong vụ kiện các công ty hóa chất đã cung cấp chất diệt cỏ cho quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, tổ chức các hoạt động giao lưu, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pháp...

Ông Gérard Daviot khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ủng hộ và đoàn kết với Việt Nam trong đó có việc đồng hành cùng Việt Nam chống lại dịch bệnh COVID-19, thích ứng với biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển...

Trong không khí thân mật, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề cũng như những kế hoạch sẽ triển khai trong thời gian tới, nhằm góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới. Nhân dịp này, Chủ tịch hội AAFV đã mời Đại sứ tham dự Đại hội ban chấp hành AAFV dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Đại sứ đã vui vẻ nhận lời.

AAFV được thành lập từ năm 1961 với mục đích ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Cho đến nay, Hội vẫn luôn sát cánh bên nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Với mạng lưới chi hội rộng khắp ở các tỉnh, thành phố của Pháp, AAFV đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực và đa dạng, nhằm kết nối và tập hợp những người bạn Pháp gắn bó và yêu mến Việt Nam.

Thu Hà – Nguyễn Tuyên (Pv TTXVN tại Pháp)
WHO trao tặng lô hàng vật tư y tế, hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19
WHO trao tặng lô hàng vật tư y tế, hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa trao lô vật tư y tế trị giá 413.451 USD, bao gồm 36.000 khẩu trang phẫu thuật, 70.000 khẩu trang hô hấp độ lọc cao và 50 bộ hệ thống thở oxy dòng cao qua gọng mũi cho Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN