Hà Nội khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc ngành tuyên giáo

Ngày 31/7, tại buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô, chúc mừng thành tích đạt được trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố Hà Nội những năm qua.

Chú thích ảnh
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2015 - 2020, với vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ được giao, ngành tuyên giáo Thủ đô cùng với đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo các cấp từ thành phố đến cơ sở đã thể hiện tốt năng lực, ý thức trách nhiệm của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mọi hoạt động của ngành trong 5 năm qua luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự lãnh đạo của cấp ủy. Cũng chính từ thực tiễn giải quyết những công việc chung của thành phố, ngành tuyên giáo đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Quá trình thực hiện nhiệm vụ và quan hệ phối hợp công tác giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan liên quan trong được tăng cường, chú ý đến tính thiết thực, hiệu quả, nhất là tạo sự thống nhất trong xử lý những vụ việc phức tạp phát sinh ở cơ sở; giải tỏa những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giải quyết những vướng mắc, hạn chế của quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh, triển khai chính sách an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, hạ tầng giao thông, bồi thường giải phóng mặt bằng, về cải thiện môi trường, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới...

Nhận định, bối cảnh trong nước và tình hình thế giới tiếp tục có diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Thủ đô tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy, tập trung thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chỉ đạo của Thành ủy về công tác đảm bảo an ninh tư tưởng trên không gian mạng; chú trọng công tác dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, bức xúc; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

Theo Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, do đó công tác tuyên giáo cần phải phát huy những điều kiện thuận lợi cũng như những lợi thế riêng có của Thủ đô để hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm nền tảng vững chắc phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Hà Nội và đất nước. 

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trước mắt hiện nay là những người làm công tác tuyên giáo thành phố phải chủ động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tiếp tục thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ theo Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 3/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô”; thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, hệ thống tuyên giáo thành phố phải tập trung tuyên truyền góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu cùng chung quan điểm cho rằng công tác tuyên giáo, công tác chính trị, tư tưởng là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân và là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ... Thực tiễn đấu tranh cách mạng của Đảng ta trong 90 năm qua cho thấy, ở mỗi giai đoạn cách mạng, công tác Tuyên giáo của Đảng luôn có sự đổi mới cả về nhận thức và hoạt động, cả về nội dung và phương thức, đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất.

Nhân dịp này, 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 đã được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Nguyễn Thắng - Hồng Thắm (TTXVN)
Ngành Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bước truyền thống
Ngành Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bước truyền thống

Ngày 30/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020) và 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn (11/1949 - 11/2019) với chủ đề “90 năm: Sắt son niềm tin – Tự hào tiến bước”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN