Gặp mặt Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng cùng 28 gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020.

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng thành tích xuất sắc của các Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân, đồng thời gửi tới tuổi trẻ toàn quân lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp.

Khẳng định Bộ Quốc phòng luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng đội ngũ thanh niên trong Quân đội và dành sự quan tâm nhiều mặt, tạo điều kiện cho tuổi trẻ Quân đội được cống hiến trong các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Quân đội năm 2020. Theo đó, các hoạt động đã tiếp tục được triển khai toàn diện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực. Tuổi trẻ Quân đội đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trên các lĩnh vực công tác, đảm nhiệm những việc khó, việc mới, nhiệm vụ quan trọng.

Đặc biệt, tuổi trẻ toàn quân đã thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao; nỗ lực cùng cả nước phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19, giúp dân khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chính từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài Quân đội.

“Chúng ta có thể tự hào rằng, vị thế, uy tín của Quân đội tiếp tục được nâng cao, tiếp tục làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng, xứng đáng của tuổi trẻ toàn quân”, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 2021 cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội, trong đó có việc kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là điều kiện, thời cơ thuận lợi để tuổi trẻ cả nước, trong đó có tuổi trẻ Quân đội rèn luyện, cống hiến, đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Do đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cơ quan chính trị, tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ toàn quân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Quân đội thời kỳ mới một cách toàn diện, hiệu quả, thiết thực; quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn về công tác thanh niên; phát huy tốt trách nhiệm quản lý, điều hành, chăm lo xây dựng, tổ chức Đoàn vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ; quan tâm giải quyết nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Các đơn vị cần làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên để bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ trong Quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác; phấn đấu năm 2021 có nhiều cá nhân tiêu biểu được để cử, bình chọn, tuyên dương, có thành tích xuất sắc, vượt trội hơn những năm qua.  

Tổ chức Đoàn các cấp cần tăng cường bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, tri thức khoa học, trình độ quân sự, nếp sống văn minh, trọng danh dự, nghĩa tình, đoàn kết, dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật; thực sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm chủ, thích ứng nhanh với thực tiễn; triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào do Trung ương Đoàn phát động và các phong trào thi đua quyết thắng. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các gương mặt trẻ được vinh danh lần này cần tiếp tục phấn đấu, giữ vững vai trò hạt nhân nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Quân đội, tuyệt đối không được thỏa mãn, dừng lại. 

Tại buổi gặp mặt, thay mặt cho tuổi trẻ toàn quân, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội đã thông tin về kết quả phấn đấu của các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân trong 3 năm (2017 - 2019), kết quả nổi bật trong công tác thanh niên Quân đội và thành tích của gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020.

Theo đó, 3 năm qua, 30 đồng chí đã được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân. Các gương mặt trẻ tiêu biểu luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen, 4 đồng chí được bổ nhiệm cương vị công tác cao hơn...

Năm 2020, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội được triển khai toàn diện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo. Tuổi trẻ toàn quân đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn quân, góp phần giữ vững, tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Từ các hoạt động, phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực và được các cấp khen thưởng.

Trước đó, Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã bỏ phiếu lựa chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2020 gồm: Thiếu tá Trần Việt Hải (Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng thiết giáp), Thượng úy Lê Thừa Văn ( Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Đại úy Vũ Trọng Đại (Giám đốc Trung tâm Kết cấu vật liệu, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội), Thiếu tá Lê Văn Chung (Thuyền trưởng Tàu 490, Quân chủng Hải quân), Đại úy Nguyễn Thị Kim Oanh (Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10, Bệnh viện Quân y 211, Cục Hậu cần, Quân đoàn 3), Đại úy Ninh Quang Thảo (Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Lục quân 2), Đại úy Đinh Xuân Thu (Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 202, Quân đoàn 1), Công nhân viên Nguyễn Quốc Khánh (nhân viên Phòng Cơ điện, Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng),  Trung úy Nguyễn Minh Tú (Trợ lý Phòng 6, Cục T1, Tổng cục 2), Đại úy Trần Văn Minh (Trợ lý phòng không, Ban Tham mưu, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4.

18 đồng chí được trao danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020.

Hiền Hạnh  (TTXVN)
Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020
Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Thành Đoàn Hà Nội vừa công bố danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020. Đây là phần thưởng của Thành Đoàn Hà Nội trao tặng cho đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN