Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam làm việc tại Sóc Trăng

Ngày 2/11, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nguyễn Đức Lợi làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng nhằm đánh giá tình hình, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động công tác Hội Nhà báo tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại buổi làm việc. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Nhà báo tỉnh và các sở, ngành của tỉnh làm việc với Đoàn.

Theo lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng, toàn tỉnh hiện có 144 hội viên và 7 đơn vị trực thuộc. Các chi hội và hội viên hoạt động đúng pháp luật và đúng quy định nghề nghiệp của người làm báo. Các hoạt động Hội đã góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của hội viên, đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại, góp phần vào sự phát triển của báo chí trong tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp. Hội viên tăng cường tuyên truyền đậm nét thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quảng bá hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch và thu hút đầu tư của tỉnh. Hội quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, nhất là hội viên là phóng viên, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới; quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong hoạt động báo chí.

Hội phối hợp các cơ quan báo chí trong tỉnh tổ chức giải báo chí chất lượng cao về quê hương, đất nước, công tác xây dựng Đảng, chính quyền; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia giải báo chí trong tỉnh và khu vực. Đồng thời, xét chọn tác phẩm xuất sắc tham gia giải Báo chí Quốc gia, Giải báo chí về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng”, các cuộc thi do bộ, ban, ngành Trung ương phát động…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã nêu mục đích làm việc nhằm đánh giá chất lượng hoạt động Hội Nhà báo tỉnh và phối hợp với tỉnh, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động công tác Hội. Qua đó nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của Hội Nhà báo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giúp cho Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng đạt được những kết quả khả quan, hoạt động khởi sắc. Đồng thời, đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, tập trung quản lý hội viên, thực hiện tốt các quy định của Hội trong thời gian tới.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào đã giới thiệu với đoàn công tác về những thành tựu đã đạt được và mục tiêu phát triển trong những năm tới của tỉnh Sóc Trăng, trong đó có sự đóng góp đáng kể của các cơ quan báo chí. Lãnh đạo Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm của Hội Nhà báo Việt Nam với địa phương, nhất là trong việc cùng phối hợp để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho hoạt động công tác Hội Nhà báo tỉnh.

Qua sự hỗ trợ của Hội Nhà báo Việt Nam, đội ngũ những người làm báo ở Sóc Trăng đã làm tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực, nhất là công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh nói chung và các nhà báo nói riêng thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Sóc Trăng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam trao bảng tượng trưng tặng học bổng 100 triệu đồng cho học sinh nghèo. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan đơn vị Trung ương Hội, Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều ý kiến thảo luận, xoay quanh các vấn đề cần thống nhất, tháo gỡ khó khăn về nhân sự, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của nhà báo, hội viên và kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất của Hội Nhà báo tỉnh để công tác Hội ngày càng hoạt động hiệu quả…

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã trao tặng 100 triệu đồng học bổng cho học sinh nghèo từ nguồn phối hợp giữa Hội Nhà Báo Việt Nam với Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thực hiện.

Bài, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với tỉnh Trà Vinh
Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với tỉnh Trà Vinh

Ngày 1/11, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nguyễn Đức Lợi làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh về nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái tiếp và làm việc với đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN