Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Quảng Bình

Tối 20/8, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Quảng Bình”.

Chú thích ảnh
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong chương trình.

Hướng tới kỷ niệm 107 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2018), chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 20/8, tại Trung tâm Văn hóa Huyện Lệ Thủy - quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Quảng Bình”.

Tham dự, có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh; đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, học sinh và đông đảo nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Để tri ân, tưởng nhớ công lao của Đại tướng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã phát động và triển khai phong trào thi đua “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình xuất sắc, vượt khó vươn lên, tiên phong trong thực hiện các hoạt động, phong trào, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chương trình sinh hoạt truyền thống “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Quảng Bình” được triển khai đồng loạt tại các đơn vị, cơ sở đoàn nhằm thể hiện tình cảm, niềm thương nhớ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chương trình sinh hoạt truyền thống “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Quảng Bình” tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng bằng những hình ảnh thông qua các video clip, các tiết mục ca nhạc nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng; hoạt cảnh truyền thống “Bài ca người cộng sản” và xếp chữ, nến điện tri ân Đại tướng. Các tiết mục đặc sắc và ý nghĩa trong chương trình đã để lại những cảm xúc, ấn tượng đặc biệt, niềm xúc động đối với các đại biểu và nhân dân địa phương.

Tại chương trình, 11 tập thể và 14 cá nhân xuất sắc nhất trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp” đã được biểu dương và tôn vinh. Từ phong trào, nhiều mô hình hay, cách làm mới, giàu tính sáng tạo đã được các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả, thể hiện quyết tâm, nỗ lực noi gương Đại tướng trong học tập, lao động và cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Ví dụ như huyện Đoàn Quảng Trạch ghi đậm dấu ấn trên mảnh đất Đại tướng về yên nghỉ bằng các hoạt động tình nguyện giữ xe, phát nước miễn phí, hướng dẫn phân luồng giao thông cho du khách viếng thăm mộ Đại tướng; trồng và chăm sóc vườn Mai 103 cây, trồng 5.000 cây xanh ven biển Vũng Chùa, Đảo Yến.

Vinh dự là đơn vị được trực tiếp bảo vệ nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp,  trong những năm qua, Chi đoàn Đồn Biên phòng Ròon đã tổ chức hướng dẫn nhân dân, các đoàn khách trong và ngoài nước về thăm, viếng mộ Đại tướng chu đáo, trang nghiêm; chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh trật tự khu vực mộ Đại tướng và địa bàn đơn vị phụ trách.

Đồng thời, nhận đỡ đầu thường xuyên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình "Nâng bước em tới trường" và các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Hay cá nhân Đại úy Khắc Ngọc Tân Hào, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình, trước đây với nhiều năm là Đội trưởng Đội bảo vệ Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trực tiếp làm nhiệm vụ chỉ huy Đội bảo vệ, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhận được nhiều khen thưởng, đặc biệt là Bằng khen Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng...

Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 2 sân chơi cho trẻ em cho Đoàn xã Lộc Thủy, 55 suất học bổng (1 triệu  đồng/suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Chương trình sinh hoạt truyền thống “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Quảng Bình” nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu niên về cuộc đời và tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào thi đua “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”; tiếp tục đưa nội dung học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, phát huy vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay gắn liền với việc triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ toàn tỉnh.

Chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức chương trình hành trình về nguồn, báo công tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, Đảo Yến (huyện Quảng Trạch); dâng hoa dâng hương tại Nhà Lưu niệm Đại tướng ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)
Triển lãm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên
Triển lãm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên

Ngày 17/8, tại Nhà Văn hóa công nhân gang thép tỉnh Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên tổ chức khai mạc triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN