Cử tri Quảng Ngãi quan tâm đến an sinh xã hội

Ngày 29/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại các huyện Minh Long và Nghĩa Hành.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại Hội nghị. 

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Thị Ánh Sương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, bà Huỳnh Thị Ánh Sương thông báo đến cử tri về kết quả kỳ họp, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hội nghị cũng nghe cử tri các địa phương kiến nghị, đề xuất về các vấn đề an sinh, xã hội còn tồn tại trên địa bàn cần được Quốc hội, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh sớm tháo gỡ.

Cử tri huyện Minh Long kiến nghị Quốc hội nghiên cứu bổ sung các quy định khắc phục những bất cập, bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân đáp ứng nhu cầu thực tiễn đối với Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Cụ thể, nên giao trách nhiệm, phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc Trạm quản lý bảo vệ rừng được xem xét quyết định cho người dân trồng cây, lựa chọn con giống, nuôi gia súc dưới tán rừng phòng hộ, rừng tự nhiên khi được giao rừng để khai thác hiệu quả hơn nguồn lợi dưới tán rừng, phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo đời sống, sản xuất của người dân.

Cử tri kiến nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện mới thoát thoát nghèo; nhất là hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân ở xã đã về đích nông thôn mới; nâng mức hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách đối với xây mới là 100 triệu đồng/nhà và sửa chữa là 50 triệu đồng/nhà.

Cử tri kiến nghị bố trí nguồn lực đầu tư để kết nối phát triển du lịch miền núi, đặc biệt các loại hình du lịch sinh thái, du lịch dưới tán rừng phòng hộ; sớm có hướng dẫn về hình thức cho vay vốn, thời hạn, lãi suất vốn vay thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Chú thích ảnh
Cử tri xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành phát biểu tại Hội nghị. 

Cử tri xã huyện Nghĩa Hành kiến nghị cần có cơ chế, chính sách nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã thôn vì mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách bao gồm bảo hiểm xã hội, y tế là quá thấp chưa đáp ứng nhu cầu của cuộc sống trong khi khối lượng công việc ở cơ sở càng ngày càng nhiều; có chính sách bình ổn giá đối với một số mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi như thức ăn gia súc, phân bón các loại và một số mặt hàng khác càng ngày càng tăng, trong khi đó giá cả hàng nông sản và gia súc gia cầm không ổn định, thậm chí hạ thấp. 

Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị cần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là khám, chữa bệnh chất lượng cao để người dân trong tỉnh không phải vượt tuyến đi ngoại tỉnh chữa bệnh; sớm đầu tư đường tránh lũ từ ngã ba Gò Gai - Xóm Bàu đội 11 thôn Xuân Vinh. Tuyến đường này vào mùa mưa lũ thường bị ngập sâu và chia cắt dài ngày. Bên cạnh đó có kế hoạch tu sửa các tuyến đường dân sinh phục vụ thi công cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp trả lời những kiến nghị, đề xuất của cử tri.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và có báo cáo tổng hợp trình lên kỳ họp Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị huyện Minh Long, Nghĩa Hành cần quan tâm nhiều hơn đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phối hợp nghiên cứu các loại cây trồng kháng bệnh để khắc phục tình trạng cây keo chết do nấm, sâu bệnh; duy trì phát huy hạ tầng nông thôn mới...

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Minh Long. 

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao 12 suất quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Minh Long và Nghĩa Hành.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Cử tri huyện Trường Sa đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ
Cử tri huyện Trường Sa đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ

Chiều 29/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm các ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh và bà Hà Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã tiếp xúc với 250 cử tri huyện Trường Sa sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN