Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN
Từ 6 giờ 30 phút sáng, 113 xã, phường, đặc khu của thành phố Hải Phòng đồng loạt tổ chức khai mạc bầu cử với tinh thần trang trọng, ngắn gọn.
Tại khu vực bỏ phiếu Nhà văn hóa tổ dân phố số 37, phường Hải Dương, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng đã dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên.
Phường Hải Dương có 37 tổ bầu cử với trên 35.000 cử tri. Danh sách cử tri được niêm yết từ sớm tại trụ sở UBND phường và các nhà văn hóa tổ dân phố. Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, tạo thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử.
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhận phiếu bầu cử. Ảnh: Minh Thu/TTXVN
Ông Hoàng Văn Bảo, cử tri tổ dân phố 37 cho biết đã từng tham gia nhiều cuộc bầu cử và rất ấn tượng với công tác chuẩn bị cho kỳ bầu cử lần này. Đây là kỳ bầu cử đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất các đơn vị hành chính. Mặc dù thời gian tổ chức sớm hơn khoảng hai tháng so với kỳ bầu cử trước, nhưng công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri. Qua tìm hiểu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, ông nhận thấy các ứng cử viên đều có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao, được các cơ quan, đơn vị lựa chọn kỹ lưỡng. Ông Bảo tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Minh Thu/TTXVN
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Dương Phạm Công Quân cho biết, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia chuẩn bị cho cuộc bầu cử; rà soát kỹ từng hộ dân để xác định chính xác danh sách cử tri, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; cử tri thể hiện sự phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử.
Tại thành phố Hải Phòng có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và 3.952 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 718 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn thành phố có 2.577 khu vực bỏ phiếu, trong đó 2.537 khu vực bỏ phiếu theo thôn, tổ dân phố và 40 khu vực bỏ phiếu riêng. Số cử tri thống kê, niêm yết là 3.189.339 cử tri.
Ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công thương bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Minh Thu/TTXVN
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, Hải Phòng đang đứng trước những thời cơ lớn để phát triển. Cuộc bầu cử lần này là cơ hội quan trọng để xây dựng nền tảng vững chắc cho bộ máy chính quyền trong kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Bí thư Thành ủy Hải Phòng kêu gọi mỗi cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm, cầm lá phiếu với sự sáng suốt, lựa chọn những ứng cử viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có tâm, có tầm, đủ khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và biến khát vọng phát triển của thành phố thành hành động cụ thể.
Trong sáng 15/3, tại một số địa phương ở Hải Phòng có mưa nhỏ, song không khí bầu cử vẫn diễn ra sôi nổi, rộn ràng. Không khí náo nức trong ngày hội non sông của thành phố Cảng thể hiện niềm tin của nhân dân; mỗi lá phiếu là sự gửi gắm trách nhiệm và kỳ vọng của cử tri vào thành công của cuộc bầu cử. Trước đó, ngày 14/3, cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ đã hoàn thành tốt đẹp việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.