Cộng đồng công nghệ thông tin nhận trọng trách tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2025.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện VINASA và đại diện các doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin của Việt Nam tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực, sáng tạo trong 20 năm qua của VINASA dưới dự dẫn dắt của Bộ Thông tin và Truyền thông đã đóng góp chung vào những thành tựu phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, trong suốt thời gian dài, Việt Nam nằm trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Nhiệm kỳ vừa qua tốc độ tăng trưởng của cả nước đạt trung bình 5,9%/năm, mặc dù năm 2020 chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến tăng rất mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua có những năm tăng tới 30 bậc, hiện đứng thứ 51 trong khi chỉ số chung về Chính phủ điện tử đứng khoảng thứ 80.

Nhắc lại vai trò, sứ mệnh tiên phong đổi mới của ngành bưu điện 30 năm trước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, đây là thời điểm ngành công nghệ thông tin lại được trao sứ mệnh tiên phong đổi mới để nắm bắt cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, VINASA, cộng đồng doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin phải nhận trọng trách tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số với tư duy mới, cách làm mới.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong nhiệm kỳ 2021-2025, bên cạnh việc hướng ra thị trường nước ngoài, VINASA và các doanh nghiệp thành viên cần có nhiều giải pháp thiết thực, dễ sử dụng, hướng đến số đông để giải những bài toán đặt ra trong thực tiễn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đem lại tác động, thay đổi tích cực trong xã hội.

Từ những kinh nghiệm rút ra trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tiếp tục đoàn kết và có những giải pháp sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, thoát khỏi "bẫy" thu nhập trung bình, bắt kịp các nước đi trước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với VINASA và các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam về việc cần có một giấc mơ lớn hơn, một khát vọng lớn hơn, trong đó nhấn mạnh đến yếu tố chung tay để phụng sự Tổ quốc. Đây sẽ là lý do tồn tại, phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam trong chặng đường phía trước.

“Việt Nam phải đi đầu trong cuộc cách mạng này để thay đổi thứ hạng, để trở thành nước phát triển. Đầu tiên và đi đầu phải là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, các doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin của VINASA. Đi đầu không chỉ trong việc phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, mà còn là đi đầu trong quản trị một doanh nghiệp kiểu mới, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Lý giải cơ hội của những người nghèo vượt lên trước các nước phát triển trong cuộc đua công nghệ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đồng thời khẳng định: “Việt Nam có cơ hội thay đổi thứ hạng quốc gia”. Bộ trưởng đã đề cập đến các vấn đề công nghệ thông tin tại Việt Nam như việc Việt Nam đã tuyên bố tầm nhìn về Make in Vietnam, về thiết kế, sáng tạo và làm ra sản phẩm tại Việt Nam và từ đây đi ra toàn cầu;

Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; Chính phủ đã khởi động công cuộc chuyển đổi số quốc gia… Bộ trưởng đã gợi mở vấn đề, đặt ra những câu hỏi, những bài toán kêu gọi sự suy nghĩ, hành động của cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam nói chung và của VINASA nói riêng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trên chặng đường tiếp tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ luôn bên cạnh VINASA thực hiện vai trò vừa là người dẫn dắt, tạo ra không gian mới, môi trường mới để phát triển, vừa tạo điều kiện cho phát triển và cũng là chỗ dựa, người đồng hành tin cậy.

VINASA được thành lập với sứ mệnh xây dựng và kiến tạo nền công nghiệp mới của quốc gia. Sự phát triển, trưởng thành của VINASA đã gắn liền với một chặng đường phát triển của đất nước. Đến nay, VINASA đã trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp vững mạnh với hơn 400 doanh nghiệp thành viên.

Đại diện VINASA cho biết, diễn ra trong bối cảnh thế giới đang có sự chuyển biến vô cùng lớn do đại dịch COVID-19, cùng với đó là xu thế chuyển đổi số toàn cầu, với tinh thần “Tiên phong - Hợp tác - Sáng tạo”, Đại hội lần thứ V của VINASA có nhiệm vụ liên kết chặt chẽ các doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin, đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, phát triển ngành, thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia sớm đưa Việt Nam thành một quốc gia phát triển.

Để hoàn thành trọng trách đó, Ban Chấp hành và Ban lãnh đạo Hiệp hội sẽ có sự trẻ hóa toàn diện, với sự tham gia của các doanh nhân trẻ đang dẫn dắt các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu Việt Nam trong thời gian tới.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tới đang tạo cơ hội cho một số ít nước bứt phá vươn lên trở thành nước phát triển. Việt Nam phải đi đầu trong cuộc cách mạng này để thay đổi thứ hạng, để trở thành nước phát triển.

Ngọc Bích (TTXVN)
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được ưu đãi thuế như thế nào từ tháng 3/2021?
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được ưu đãi thuế như thế nào từ tháng 3/2021?

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ ngày 1/3/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN