Công an tỉnh Sóc Trăng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành

Sau 3 ngày làm việc (từ ngày 13 - 15/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Chú thích ảnh
Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội. 

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025 của Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Dự và chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra. Công an tỉnh Sóc Trăng đã chủ động nắm tình hình; tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công an các cấp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường và đạt những kết quả quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành; trong đó cần quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại Đảng, Nhà nước. Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò của người đứng đầu; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục nâng chất, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương; tăng cường lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu; xây dựng toàn diện Công an cấp huyện và chính quy hóa Công an cấp xã…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị; biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng xác định, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố và các tình huống đột xuất, bất ngờ; không để hình thành tội phạm có tổ chức và băng, nhóm tội phạm nguy hiểm. Công an các cấp giải quyết có hiệu quả các tụ điểm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, không để kéo dài gây bức xúc dư luận. Tỷ lệ điều tra phá án trên địa bàn đạt từ 80% trở lên, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên. 

Nhiệm kỳ mới, Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; chú trọng phòng ngừa, kịp thời ứng phó khi xảy ra cháy nổ; phối hợp xử lý, phòng chống có hiệu quả thiên tai, dịch bệnh... Công an tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Chủ nghĩa xã hội, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phấn đấu giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm bị xử lý kỷ luật dưới 0,5% quân số…

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 22 ủy viên (khuyết 01 ủy viên) và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV. Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sóc Trăng.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Kết quả bước đầu trong việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại TP Hải Phòng
Kết quả bước đầu trong việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại TP Hải Phòng

Tại Hải Phòng, tính đến thời điểm 30/6, toàn thành phố đã hoàn thành 1.254/1.254 Đại hội chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cấp trên cơ sở (đạt 100%). Kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu, đúng phương án nhân sự đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN