Công an các địa phương đảm bảo an ninh, trật tự, xử lý vi phạm pháp luật 

Ngày 15/12, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Phát biểu tại buổi ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhiệt liệt biểu dương quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng, đồng thời lưu ý Công an tỉnh cần phát huy cao nhất thành quả đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021, bắt đầu từ đợt cao điểm lần này. Đợt cao điểm có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp đến. Năm 2021 cũng là năm bắt đầu nhiệm kỳ, là thời điểm vượt lên hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Công an tỉnh cần phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp các lực lượng, đặc biệt là quần chúng nhân dân để triển khai tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở mọi nơi, mọi địa bàn. Các sở, ban, ngành cần tích cực phối hợp, hỗ trợ cho lực lượng Công an trong đợt cao điểm này.

Triển khai đợt cao điểm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương trong tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên. Mỗi chiến sĩ công an phải quán triệt tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, nâng cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí và dũng cảm trong chiến đấu, đảm bảo an toàn lực lượng, giữ vững lễ tiết, tác phong nghiêm túc, sôi nổi thi đua lập thành tích trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh cho lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt tổ chức diễu hành ra quân ở các tuyến đường trên địa bàn tỉnh và ra quân thực hiện đợt cao điểm.

* Sáng 15/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Yên Bái) tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chú thích ảnh
Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái, cho biết, triển khai kế hoạch cao điểm đợt này với nhiệm vụ quan trọng trước mắt là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sau đó là đảm bảo an toàn cho người dân vui đón Tết Dương lịch, Tết cổ truyền của dân tộc.

Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động của tỉnh Yên Bái triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm mục đích phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên các tuyến đường đèo dốc, các địa bàn phát triển hoạt động du lịch, tín ngưỡng, lễ hội, nhằm tạo điểm đến an toàn cho người dân, du khách đến địa bàn tỉnh. Các cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng cần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Điều lệnh, giữ tác phong, ứng xử văn hóa, thân thiện để nhận sự ủng hộ, đồng thuận của cấp ủy chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân.

Triển khai thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động của tỉnh Yên Bái sẽ tập trung xử lý quyết liệt hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chở quá hành khách, quá tải trọng và vận chuyển pháo, vũ khí vật liệu nổ, hàng giả, kém chất lượng…

Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021.

Trần Tĩnh - Việt Dũng (TTXVN)
Ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bảo vệ Đại hội XIII của Đảng
Ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Sáng 15/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết dương lịch 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN