Cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng của giai cấp công nhân

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 368/KH-TLĐ tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kì 2023 – 2028.

Chú thích ảnh
Một tiết mục ca múa tuyên truyền về giai cấp công nhân, lao động. Ảnh minh họa: Văn Điệp/TTXVN

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và toàn xã hội về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động trong 5 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào giai cấp, tự tôn dân tộc của giai cấp công nhân; động viên các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động nỗ lực, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội; Đồng thời động viên, khích lệ các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, chủ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động công đoàn, góp phần vào phong trào công nhân, viên chức, lao động, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Hình thức gồm: Tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị giao ban báo chí, họp báo, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội nghị, hội thảo, tọa đàm...; tuyên truyền trên hệ thống báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử trung ương và địa phương. Trong đó, các báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, trang thông tin điện tử của các cấp Công đoàn đóng vai trò chủ đạo, mở chuyên trang, chuyên mục dẫn dắt thông tin, tổ chức tuyên truyền và phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tuyên truyền trên hệ thống tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo…) do các cấp Công đoàn quản trị, vận hành; vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên tài khoản mạng xã hội cá nhân; tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cấp huyện, cấp cơ sở.

Thông qua các hoạt động chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam như: thăm, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát động các chương trình, hoạt động thi đua lao động, sản xuất, công tác, gắn biển công trình; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức và chỉ đạo các cấp Công đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam theo nội dung và hình thức tại Kế hoạch này, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, ngành, đơn vị. Đồng thời tổ chức chia sẻ tín hiệu truyền hình trực tiếp phiên khai mạc trọng Đại hội trên hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội của các cấp công đoàn, đồng thời thông báo đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động theo dõi…

Một số liên đoàn lao động tỉnh, thành phố có đông đoàn viên, công nhân lao động tổ chức dạ hội chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, gồm các hoạt động: thông báo nhanh kết quả Đại hội; các hoạt động văn nghệ, thể thao, chăm lo phúc lợi, tặng quà cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Đỗ Bình (TTXVN)
Công đoàn Quân đội: Đổi mới, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Công đoàn Quân đội: Đổi mới, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X, giai đoạn 2023 - 2028, họp phiên bế mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN