Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Campuchia

Ngày 26/12 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen, nhân dịp Thủ tướng sang thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu đoàn cấp cao sang thăm chính thức; hoan nghênh Thủ tướng chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đến công du trên cương vị mới. Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước Campuchia, gắn với vai trò lãnh đạo của Quốc vương, Hoàng gia, Chính phủ Campuchia, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình và thịnh vượng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN


Chúc mừng Quốc hội Campuchia tổ chức thành công bầu cử, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Vương quốc Campuchia sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi đến Quốc vương và các nhà lãnh đạo Campuchia, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi về các vấn đề khu vực và thế giới hai bên cùng quan tâm. Đồng tình với những đề nghị tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước, Chủ tịch nước mong muốn Nhà nước Campuchia tạo điều kiện, hỗ trợ bà con người Việt Nam sinh sống ổn định, hòa nhập cộng đồng sở tại.

Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam đầu tiên sau khi nhậm chức, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ cảm ơn sâu sắc Chủ tịch nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình. Chuyển lời của Quốc vương Campuchia mời Chủ tịch nước sang thăm Campuchia, Thủ tướng Hun Sen mong muốn, trong nhiệm kỳ mới của mình sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp, nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của Việt Nam, Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia mong muốn tăng cường hợp tác thương mại với Việt Nam, phấn đấu mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỉ USD trong năm 2015, đón 1 triệu khách du lịch Việt Nam đến Campuchia trong năm 2014. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ngoại giao nhân dân, tăng cường giáo dục truyền thống để thế hệ trẻ hiểu hơn và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Hun Sen đã thông báo với Chủ tịch về những nội dung hội đàm và văn bản kí kết giữa hai Chính phủ, bày tỏ mong muốn được đón tiếp Chủ tịch nước sang thăm Campuchia.

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Cũng trong chiều ngày 26/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Hun Sen sang thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng Campuchia vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ V; chúc mừng Quốc hội và Chính phủ mới đã được thành lập; tin tưởng rằng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ mới, nhân dân Campuchia anh em sẽ tiếp tục dành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước Campuchia phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Hoan nghênh kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng nhận thấy, quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước đã có những bước phát triển tích cực; đặc biệt hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư không ngừng được củng cố. Quan hệ hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa các bộ, ngành, đoàn thể địa phương hai nước ngày càng gắn bó.

Chủ tịch Quốc hội mong hai bên tiếp tục phát huy những thành tựu hợp tác đã đạt được, cùng với những biện pháp hai Thủ tướng đã thỏa thuận tại cuộc hội đàm, đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, Thượng viện Campuchia nhằm thúc đẩy việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, cũng như hợp tác giữa hai Quốc hội tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, vì lợi ích giữa nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã luôn dành cho đất nước và nhân dân Campuchia tình cảm tốt đẹp, Thủ tướng Hun Sen khẳng định, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, hai nước đang nỗ lực triển khai các quan hệ hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian tới.

Thủ tướng Campuchia cũng trân trọng cảm ơn Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ đồng bào Campuchia khắc phục khó khăn, thiệt hại do bão lũ gây ra. Thủ tướng Campuchia khẳng định, sự phối hợp giữa hai Chính phủ Việt Nam – Campuchia luôn cần sự quan tâm, ủng hộ, giám sát và tạo điều kiện của hai Quốc hội, để đảm bảo các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước đạt được hiệu quả cao nhất.

Thủ tướng Hun Sen tin tưởng, với sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ giữa hai Quốc hội, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia sẽ không ngừng đạt được những thành tựu mới trong tương lai.


Hoàng Giang-Quang Vũ



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia

Ngày 26/12, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN