Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philíppin

* Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Philíppin

Ngày 7/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philíppin Albert F. Del Rosario, nhân dịp Bộ trưởng sang Việt Nam dự kỳ họp lần 6, Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Philíppin.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philíppin, ngài Albert F.Del Rosario. Ảnh: Nguyễn khang - TTXVN


Bộ trưởng Ngoại giao Philíppin Albert F. Del Rosario cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức thành công kỳ họp Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Philíppin lần thứ 6, tin tưởng những kết quả đạt được trong kỳ họp sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Bộ trưởng cho biết sẽ thường xuyên liên lạc với Đại sứ Việt Nam tại Philíppin để thúc đẩy những nội dung hợp tác hai bên đã cam kết trên các lĩnh vực cụ thể. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn được đón tiếp Chủ tịch nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu gần đây của Philíppin trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Philíppin theo tinh thần “Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác song phương Việt Nam - Philíppin trong 25 năm đầu thế kỷ 21 và thời kỳ tiếp theo”. Chủ tịch nước đánh giá cao việc ngài Bộ trưởng Albert F. Del Rosario và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa chủ trì thành công kỳ họp lần 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Philíppin, đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực chất.

Chủ tịch nước ghi nhận về những điểm tương đồng của Philíppin và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, trên tinh thần luật pháp quốc tế. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm Philíppin sắp tới sẽ tạo động lực mới, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

* Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Philíppin Albert F.Del Rosario đã đến Việt Nam từ 6-7/10/2011 đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác Song phương Việt Nam - Philíppin. Tham dự kỳ họp có Đại sứ Việt Nam tại Philíppin, Đại sứ Philíppin tại Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước. Trước đó, ngày 6/10/2011, hai bên đã tiến hành phiên họp các quan chức cao cấp (SOM).

Tại kỳ họp, hai bên đã cùng nhau rà soát, đánh giá kết quả triển khai các thỏa thuận của kỳ họp lần thứ 5 được tổ chức tại Philíppin tháng 2/2008 và Chương trình hành động Việt Nam - Philíppin giai đoạn 2007-2010; đề ra các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể trong thời gian tới, trong đó có việc sẽ sớm ký kết Chương trình hành động Việt Nam – Philíppin giai đoạn 2011-2016 nhằm tiếp tục triển khai Khuôn khổ “Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hợp tác song phương trong 25 năm đầu thế kỷ 21 và thời kỳ tiếp theo”.


Hai bên đã thảo luận và đề ra các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, biển và đại dương, nông-lâm-ngư nghiệp, an ninh năng lượng, văn hóa-du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ…
 
Về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, hai bên đánh giá cao việc kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng khá và đều đặn trong các năm qua, vượt trước thời hạn mức 2 tỷ USD đề ra trong Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác song phương hai nước; nhất trí tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 3 tỷ USD hoặc hơn vào năm 2016.

Về hợp tác an ninh - quốc phòng, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng Thỏa thuận về Hợp tác quốc phòng ký tháng 10/2010; xúc tiến đàm phán và sớm ký kết Thỏa thuận về thiết lập đường dây thông tin và tăng cường liên lạc giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Cộng hòa Philíppin và Thỏa thuận về thiết lập đường dây nóng giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Philíppin.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp, an ninh năng lượng, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ-môi trường, phúc lợi xã hội và phát triển…
Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tăng cường phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong các khuôn khổ hợp tác của ASEAN.

Hoàng Giang - TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN