Cho đất nước “càng ngày càng xuân”

Cách đây 52 năm, vào dịp Tết Canh Tý năm 1960, mừng Đảng ta tròn 30 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham gia trồng cây tại công viên hồ Bảy Mẫu (nay là công viên Thống Nhất). Bác đã phát động Tết trồng cây trong toàn dân với lời dạy “Việc này ít tốn kém mà lợi ích nhiều”. Bác nói: “Trong 10 năm nữa, phong cảnh nước ta sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu sẽ hiền hòa hơn, cây gỗ sẽ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của cả đất nước và của cả dân tộc.

Sinh thời, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, Bác Hồ lại viết báo nhắc nhở nhân dân thực hiện Tết trồng cây, đồng thời đi thăm và tham gia trồng cây cùng với nhân dân. Người luôn biểu dương những địa phương, đơn vị, cá nhân trồng cây tốt và nhắc nhở những địa phương, những hợp tác xã chưa quan tâm đến việc tổ chức “Tết trồng cây”. Bác viết: “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Trong những lần thăm nước bạn hoặc tiếp đón các vị nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam, Bác đều tổ chức trồng cây lưu niệm. Người đã trồng cây đại ở Ấn Độ, trồng cây sồi ở Nga và đặt cái tên thân mật là “Những cây hữu nghị”. Theo thời gian, cây cối lớn dần lên cũng giống như tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè thế giới, ngày càng thân tình, gắn bó. Những năm chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc, Bác Hồ vẫn kêu gọi nhân dân trồng cây, giữ lấy màu xanh của đất nước. Di chúc của Người cũng không quên nhắc nhở nhân dân ta phải tiếp tục trồng cây gây rừng. Người viết: “Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi, ai đến thăm thì trồng 1 cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho công nghiệp”.

Hơn 50 năm qua, phong trào Tết trồng cây đã lan nhanh từ đô thị đến nông thôn, người người thi đua trồng cây và phong trào ấy đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Xuân Nhâm Thìn 2012, phong trào Tết trồng cây cùng được phát động ở hầu khắp các địa phương trong cả nước.

Mùa xuân - mùa xanh...

* Sáng ngày 26/1/2012 (tức mồng 4 Tết Nhâm Thìn) tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với mục tiêu trồng bốn triệu cây phân tán trong năm 2012. Những năm qua, Phong trMùa xuân là Tết trồng cây...

Mỗi độ xuân về, cùng với không khí rộn ràng đón Tết, trong những ngày đầu năm mới, nhân dân khắp mọi miền đất nước lại nô nức hưởng ứng Tết trồng cây theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Hơn 50 năm qua, Tết trồng cây đã trở thành một nét văn hóa đầu năm vô cùng ý nghĩa đối với đất nước và mỗi người dân nước Việt.

Vào Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ hằng năm đã được các đơn vị và nhân dân tỉnh Quảng Bình hưởng ứng, tham gia tích cực. Năm 2011, toàn tỉnh trồng được 5.000 ha rừng, nhờ đó góp phần đưa độ che phủ rừng của tỉnh Quảng Bình đạt cao nhất cả nước (67,5%).

Tại lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” lần này, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền để nhân dân thấy rõ tác dụng của rừng và công tác bảo vệ rừng, trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Hưởng ứng Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Thìn, các đơn vị, địa phương ở Quảng Bình phấn đấu đạt mục tiêu trồng 5.000 ha rừng với bốn triệu cây phân tán.

* Tại Quảng Ngãi, ngày 27/1/2012 (tức ngày mùng 5 Tết Nhâm Thìn), tại Đài tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Thìn 2012.

Việc chọn huyện đảo Lý Sơn tổ chức ra quân Tết trồng cây xuân Nhâm Thìn có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng huyện đảo Lý Sơn ngày càng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.

Sau ngày phát động Tết trồng cây tại Lý Sơn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi – chủ dự án sẽ triển khai thực hiện Dự án trồng rừng phòng hộ cảnh quan môi trường huyện Lý Sơn. Dự án được thực hiện từ năm 2012- 2015 với tổng diện tích rừng trồng 122 hécta, được trồng các loại cây sanh, sộp, bồ đề, bàng quả vuông… tổng kinh phí 21 tỷ đồng. 

* Tại Thanh Hóa, nhằm hưởng ứng Lễ phát động “Tết rồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ứng phó với biến đổi khí hậu”, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ phát động trước ngày 12/1. Thời gian tổ chức sẽ diễn ra sau tiết lập xuân (4/2/2012), đặc biệt không tiến hành trồng cây vào những ngày rét đậm, rét hại (nhiệt độ dưới 150C).

Năm 2011, Thanh Hóa đã triển khai trồng trên 1,64 triệu cây phân tán các loại, tương đương 1.000 ha rừng; trồng mới 8.526 ha rừng tập trung, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, phát huy tác dụng rừng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, và giúp tăng thu nhập cho nhân dân làm nghề rừng.

* Tại Phú Thọ, Tết trồng cây năm 2012 dự định sẽ diễn ra từ ngày 30/1 đến hết ngày 29/2. Theo kế hoạch, trong năm 2012, toàn tỉnh Phú Thọ sẽ trồng mới thêm 5.025 ha rừng tập trung và 500.000 cây phân tán; phấn đấu nâng độ che phủ rừng của tỉnh đạt 50% trở lên. Phú Thọ có chủ trương sẽ tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Thìn 2012 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, huy động được mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, xí nghiệp, lực lượng vũ trang, học sinh cùng tham gia.

lTại Vĩnh Phúc, Tết trồng cây sẽ được tổ chức tại thành phố Vĩnh Yên vào ngày 1/2. Tết trồng cây tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra trong vòng hai tháng, từ ngày 1/2 (tức ngày mồng 10 tháng Giêng Nhâm Thìn) đến ngày 1/4. Theo chỉ tiêu, mỗi đơn vị thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, bệnh viện, trung tâm y tế từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn trồng ít nhất 20 cây (trồng mới hoặc trồng thay thế cây cũ hiệu quả không cao); các trường học từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trồng từ 50 cây trở lên/ mỗi đơn vị; mỗi doanh nghiệp đóng trên địa bàn (kể cả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp) trồng từ 50 cây trở lên; mỗi hộ gia đình trồng từ 5 cây trở lên.

* Tại Ninh Thuận, lễ phát động Tết trồng cây sẽ diễn ra tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng Giêng Âm lịch. Sau đó, trên toàn tỉnh sẽ đồng loạt ra quân trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở các tuyến đường thôn, khu phố; các khu vực Đài Liệt sỹ, Đài Tưởng niệm, cơ quan, trường học, bệnh viện và địa bàn dân cư, đồng thời lồng ghép các hoạt động vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, địa bàn dân cư, bờ biển và các lưu vực ven sông.

Năm 2011, trên toàn tỉnh đã trồng hơn 15.613 cây neem, cóc hành, bằng lăng nước, lim xẹt…, tỷ lệ sống của các loại cây đến nay ước đạt 67,28%. Năm 2012, UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tổ chức trồng cây xanh trên tuyến tránh quốc lộ 1A và đường đôi vào thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

* Tại Hà Nội, sẽ tổ chức Tết trồng cây tại địa phương vào 9 giờ ngày 30/1/2012 (tức mùng 8 Tết) trên tinh thần tiết kiệm, thực chất, hiệu quả.

Ngày 14/12/2011, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 10885/UBND-NN lưu ý các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây năm 2012 tránh phô trương, hình thức.

Theo đó, năm 2012, Hà Nội sẽ không tổ chức phát động trồng cây đầu xuân quy mô cấp thành phố. Địa điểm lựa chọn để tổ chức trồng cây năm 2012 là các khu di tích lịch sử, văn hóa, khu đô thị mới, công trình công cộng, trường học, bệnh viện, công viên, hai bên lề đường giao thông, đất lâm nghiệp được quy hoạch trồng rừng tập trung, trang trại, vườn của hộ gia đình...

Hạ Sơn (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN