Bí thư phương Đông Bộ Ngoại giao Ấn Độ Preeti Saran cắt băng khai trương Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh: Huy Bình |
Đến dự buổi lễ có Bí thư phương Đông Bộ Ngoại giao Ấn Độ Preeti Saran, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành, đại sứ các nước Lào, Philippines, Brunei, đông đảo các học giả, các nhà nghiên cứu Ấn Độ, bạn bè quốc tế cùng giới báo chí nước sở tại.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Preeti Saran cho biết mối quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam là mang tính lịch sử, trải qua nhiều thế kỷ và mối quan hệ này không chỉ thuần túy dựa trên những lợi ích tương đồng và quan điểm chung mà còn khởi nguồn từ nét riêng biệt của hai nước, trong những truyền thống tinh thần của các xã hội xưa.
Đây là mối quan hệ được hình thành trong các cuộc đấu tranh chung giành tự do và giải phóng dân tộc. Khi hai nước đấu tranh giành độc lập, các nhà lãnh đạo phong trào độc lập của hai nước đã liên lạc trực tiếp với nhau và chúng ta hiện là những người thừa kế di sản của nhà lãnh tụ Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bà Saran cho biết thêm trong chuyến thăm cấp nhà nước của cựu Tổng thống Pranab Mukherjee tới Ấn Độ hồi tháng 9/2014, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã được thành lập ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tiếp nối di sản kế thừa từ tình hữu nghị giữa các nhà lãnh đạo hai nước, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam đã được khai trương ngày hôm nay sau khi đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang công bố trong cuộc nói chuyện với học giả và sinh viên Ấn Độ tại Bảo tàng tưởng nhớ Nehru.
Bí thư phương Đông Bộ Ngoại giao Ấn Độ Preeti Saran, Đại sứ các nước Việt Nam, Lào, Brunei trao đổi tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam.
|
Bà Preeti Saran khẳng định ngày nay, Việt Nam không chỉ là một người bạn tin cậy mà còn là một cột trụ chủ chốt trong chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ và là một đối tác rất quan trọng của Ấn Độ trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Mối quan hệ song phương dựa trên sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau mạnh mẽ cũng như sự hội tụ về quan điểm đối với nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Bà bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác Ấn Độ - Việt Nam vững mạnh sẽ dẫn tới sự thịnh vượng, phát triển, hòa bình và ổn định cho nhân dân hai nước và cho khu vực rộng lớn hơn.
Trong những năm qua, quan hệ song phương giữa hai nước đã được tăng cường và mở rộng sang nhiều lĩnh vực và trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sang Việt Nam, mối quan hệ này đã được nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác quốc phòng và kinh tế là một cột trụ trung tâm.
Bà Preeti Saran cho hay chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 1 năm nay và sau đó là chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra trong tháng 3 là chỉ dấu rõ ràng cho thấy cam kết chung của hai nước sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện này.
Bên cạnh đó, hai nước còn có mối quan hệ ngày càng phát triển trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Trong 5 năm qua, thương mại song phương giữa hai nước đã tăng từ 6 tỷ USD lên 10 tỷ USD và dự kiến trong tài khóa 2017-2018 sẽ còn cao hơn.
Tuy nhiên, theo bà Preeti Saran, Ấn Độ và Việt Nam vẫn còn có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa khi hai bên cần phải tăng cường kết nối kinh tế và thương mại, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kết nối đường biển và đường không, cần tham gia các cuộc trao đổi thông tin định kỳ, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng năng lực trong giải quyết các vấn đề an ninh biển và hợp tác chặt chẽ với nhau hơn trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là ở Liên hợp quốc và ASEAN.
Bà bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam sẽ phát triển trở thành tiêu điểm cho các trao đổi học giả không chỉ làm phong phú mối quan hệ song phương mà còn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Đại sứ Tôn Sinh Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Huy Bình |
Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Tôn Sinh Thành cho rằng đây là một sự kiện quan trọng trong mối quan hệ đang phát triển giữa Việt Nam và Ấn Độ, mối quan hệ hữu nghị đã được 2 nhà lãnh đạo vĩ đại của 2 đất nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawarharlal Nehru sáng lập.
Đại sứ nhận định vẫn còn có nhiều không gian để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa hai nước, đặc biệt là làm cho mối quan hệ này trở nên thực sự chiến lược và toàn diện. Và để làm được điều này, các nhà nghiên cứu của cả hai nước đóng một vai trò rất quan trọng. Theo Đại sứ, không có những nghiên cứu khoa học thì hai bên khó có thể nắm bắt hết những cơ hội và thách thức cũng như các cách thức để đạt được mục tiêu trong mối quan hệ đối tác này.
Tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã được thành lập 4 năm trước và đã tổ chức thành công được rất nhiều hoạt động để giúp người dân Việt Nam hiểu hơn về Ấn Độ cũng như mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.
Đại sứ Tôn Sinh Thành bày tỏ tin tưởng Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam ở Ấn Độ dù mới được thành lập nhưng có thể làm tốt hơn nữa trong việc thúc đẩy sự hiểu biết về Việt Nam và mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cam kết sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ trung tâm, nhất là trong giai đoạn ban đầu.