Đội K72 thực hiện cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát
Từ năm 2001 đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm và quy tập được 3.570 hài cốt liệt sĩ (tính đến ngày 30/6/2026). Thời gian qua, công tác quản lý và xác định danh tính tại hậu phương vẫn còn nhiều khó khăn khi 12 nghĩa trang liệt sĩ ở thành phố Đồng Nai hiện có hơn 7.700 mộ liệt sĩ chưa rõ hoặc thiếu thông tin. Trước thực trạng đó, các ngành chức năng đang tích cực triển khai số hóa dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm để cập nhật vào hệ thống thông tin hài cốt liệt sĩ, phục vụ hiệu quả cho việc đối chiếu ADN
Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 chia sẻ: Đội không ngại khó khăn, gian khổ trong quá trình khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô năm 2025-2026) tại tỉnh Kratie, Kampong Thom (Vương quốc Campuchia). Đội đã chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị của nước bạn khi khảo sát, xác minh mộ liệt sĩ công tác đóng quân canh phòng, hậu cần, kỹ thuật và đời sống. Đội đảo đảm tốt vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, khi công tác ở những nơi vùng sâu, vùng xa phải sử dụng các nguồn nước ao, hồ, sông, suối.... do đó, đơn vị luôn duy trì quân số khỏe ở mức cao nhất cho thực hiện nhiệm vụ.
Đội K72 thực hiện cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát
Đội K72 xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp vận động tuyên truyền với chính quyền địa phương, các bên liên quan, doan nghiệp của Việt Nam ở 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom về ý nghĩa sâu sắc của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia. Đội tổ chức thăm, khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi..., tạo niềm tin, tình cảm nhất với nhân dân địa phương.
Họ đã cung cấp cho Đội K72 nhiều thông tin có giá trị. Quá trình tìm kiếm, quy tập của Đội K72 luôn bảo đảm khoa học, chặt chẽ, tỉ mỉ, được ghi chép, số hóa hồ sơ, mẫu phẩm hài cốt. Các di vật gồm tăng, võng, bình tông, dép cao su, bàn chải đánh răng, lược chải đầu, bút viết... của liệt sĩ được quản lý và bàn giao theo đúng qui định.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết, từ ngày 26/3 đến 30/6/2026, ở tỉnh Kratie và tỉnh Kampong Thom, Đội K72 đã thu thập thông tin, tìm kiếm, khai quật đã quy tập được 62 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026). Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo và Đội K72 cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia.
Các bên liên quan phát huy tốt hiệu quả công tác phối hợp giữa Đội K72 với Công ty Metfone về tuyên truyền thông tin tìm kiếm, quy tập liệt sĩ hy sinh tại Campuchia ở tỉnh Kampong Thom và Kratie; tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 515 thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước, nhất là các khu vực, địa bàn còn nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
Đội K72 thực hiện cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát
Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các Sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo cho Lễ truy điệu, an táng các anh hùng liệt sĩ trang trọng đúng nghi lễ. Sau lễ đón, tổ chức lễ đưa hài cốt liệt sĩ từ Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước bảo đảm chặt chẽ, trang trọng và an toàn, Đội K72 nhanh chóng ổn định, tổ chức, chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cho việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở thành phố và Campuchia giai đoạn tiếp theo...với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.