Chia sẻ thông tin dữ liệu về hệ thống cảnh báo đa thiên tai

Từ ngày 28-29/9, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng khu vực II châu Á (RA-II), Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam chủ trì, điều hành cuộc họp kỹ thuật về cơ sở hạ tầng, phiên họp thứ hai, Khóa họp lần thứ 17 của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO).

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: vnmha.gov.v

Phát biểu tại phiên họp, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái nhấn mạnh, các đại biểu sẽ trao đổi vấn đề kỹ thuật của Hiệp hội Khí tượng khu vực II châu Á về cơ sở hạ tầng, tập trung vào hiện trạng các hoạt động, chương trình về cơ sở hạ tầng của Tổ chức Khí tượng thế giới, của Hiệp hội Khí tượng khu vực II châu Á và các định hướng hoạt động trong tương lai.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái bày tỏ vui mừng khi phiên họp có sự hỗ trợ tham gia trực tuyến của các chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu thế giới và khu vực trực tiếp dẫn dắt cuộc thảo luận về các chủ đề chuyên sâu khác nhau về khí tượng, thủy văn, hải văn...

Các đại biểu đã nghe trình bày cập nhật thông tin hoạt động của Ban quan trắc, Cơ sở hạ tầng và các Hệ thống thông tin Tổ chức Khí tượng thế giới, tổng quan hoạt động, các thông tin về nhóm công tác cơ sở hạ tầng. Đại diện Tổ chức Khí tượng thế giới trình bày về tình hình thực hiện các chương trình, hoạt động đó là: Hệ thống quan trắc tích hợp toàn cầu của Tổ chức Khí tượng thế giới, mạng lưới quan trắc cơ bản toàn cầu, mạng lưới quan trắc cơ bản khu vực, chương trình hợp tác khí tượng hàng không giữa Tổ chức Khí tượng thế giới và Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế...

Cuộc họp đề cập đến các vấn đề về phát triển website phục vụ cộng đồng về thông tin dữ liệu, tổng quan hoạt động dịch vụ của Tổ chức Khí tượng thế giới, chương trình giao thức truyền tin cảnh báo, hệ thống cảnh báo đa thiên tai, hệ thống tư vấn cảnh báo sớm đa thiên tai...

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tham dự Khóa họp lần thứ 17 của Hiệp hội Khí tượng khu vực II châu Á lần này nhằm tập trung ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành Kế hoạch chiến lược của Hiệp hội Khí tượng khu vực II châu Á giai đoạn 2021-2024 và các văn bản quy định về hoạt động tăng cường dịch vụ, chia sẻ số liệu khí tượng thủy văn, nghiên cứu, cải tiến, đánh giá lại các giải pháp thực hiện của Hiệp hội.

Trong giai đoạn 2010-2020, ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đáng kể cho việc tăng cường về kỹ thuật, tài chính, trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ và đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. Việt Nam đã thực hiện tốt các hoạt động trong Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Công ước Viên và Nghị định thư Montreal về bảo vệ tầng ô zôn; xây dựng định hướng hợp tác, trao đổi thông tin song phương và đa phương, thiết lập và duy trì hợp tác thường xuyên với Cơ quan Khí tượng Australia, Nhật Bản, Italy, Phần Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Vương quốc Anh, Lào, Campuchia; tham gia tích cực các hội nghị, diễn đàn quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của quốc gia như Khóa họp thường niên của Ủy ban Bão...

Thắng Trung (TTXVN)
Dự báo, cảnh báo sớm góp phần giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai
Dự báo, cảnh báo sớm góp phần giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn hạn ngắn, hạn dài đã có những chuyển biến tích cực về chất lượng, nội dung cũng như tính chính xác đã giúp các ngành, địa phương chủ động trong công tác chỉ đạo, ứng phó góp phần giảm thiểu thiệt hại thiên tai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN