Cảnh sát biển hỗ trợ kinh phí xây nhà 'Đại đoàn kết' cho ngư dân

Ngày 22/6, tại thôn 5, xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Nguyễn Văn Voòng, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Thượng tá Nguyễn Hữu Du trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Voòng. Ảnh: Mạnh Thường

Thượng tá Nguyễn Hữu Du, Phó Chủ nhiệm Chính trị BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao 40 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Voòng. Đây là kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” nằm trong Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Gia đình ông Nguyễn Văn Voòng (65 tuổi) có 7 nhân khẩu là hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Cẩm Hải. Ông Voòng bị khuyết tật, không còn khả năng lao động, vợ ông cũng đã cao tuổi trong khi con cái đều có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà cấp 4 nơi gia đình ông ở có diện tích nhỏ hẹp, xây dựng đã lâu, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể tiếp tục ở lâu dài được.

Video Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 hỗ trợ kinh phí, khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho ngư dân nghèo:

Qua thẩm định, Ủy ban MTTQ địa phương đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây nhà mới cho gia đình ông Nguyễn Văn Voòng với tổng diện tích trên 90m2. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng do các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ. Dự kiến thời gian hoàn thành trong tháng 9/2020.

Ông Hà Văn Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hải cho biết: Số tiền hỗ trợ của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cho gia đình ông Nguyễn Văn Voòng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đối với ngư dân có hoàn cảnh khó khăn để cải thiện nơi ở, ổn định cuộc sống. Hoạt động hỗ trợ này góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - bộ đội của dân.

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân sau đại dịch COVID-19
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân sau đại dịch COVID-19

Sau giãn cách xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hiện trên nhiều vùng biển, ngư dân đã và đang trở lại công việc của mình. Và họ không còn đơn độc trên hành trình vươn khơi bám biển, bởi đã có lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN