Ông đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền phát triển kinh tế xã hội, đời sống an sinh của đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay, thưa ông?
Ông Lò Việt Phương (thứ 2 bên trái) trao quà cho bà con vùng cao nhân dịp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri.
Việt Nam có 54 dân tộc anh em đang sinh sống trên dải đất hình chữ S. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó để xây dựng và bảo vệ biên cương Tổ quốc Việt Nam.
Tuy nhiên, khoảng 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm trên 14% dân số cả nước, đang sống ở vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí còn thấp. Đồng bào luôn phải ứng phó với thiên tai khắc nghiệt. Song, với sự nỗ lực vươn lên, không cam chịu đói nghèo; đặc biệt được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục…, đến nay, cơ bản đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số bước đầu ổn định.
Bà con đã thay đổi tập quán canh tác, thoát nghèo, vươn lên làm giàu; góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ biên giới quốc gia. Nhiều bản làng đã tiên phong trong phong trào thi đua lao động sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, quyết tâm xây dựng nông thôn mới...
Đạt được những thành tựu đó có đóng góp to lớn của các cơ quan thông tấn, báo chí; trong đó có báo Tin tức và Dân tộc của TTXVN. Báo đã thông tin kịp thời, hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về dân tộc, tôn giáo, chính sách đại đoàn kết toàn dân; phản ánh kịp thời đời sống của người dân, phổ biến cách làm ăn, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo về diễn biến thời tiết bất thường, thiên tai địch họa ảnh hưởng đến đời sống người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa; giúp bà con ứng phó, phòng tránh kịp thời.
Để tuyên truyền, cổ vũ đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, theo ông người làm báo cần thực hiện nhiệm vụ như thế nào, thưa ông?
Điều quan trọng nhất là những người làm báo cần tiếp tục dấn thân, thường xuyên đi thực tế, đến các bản làng vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn; kịp thời phát hiện những tấm gương người tốt, việc tốt là đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong xóa đói giảm nghèo, làm giàu; tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới; tôn vinh những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Nhiều Đại biểu Quốc hội bày tỏ niềm tin sâu sắc những nhà báo, phóng viên tâm huyết, trách nhiệm, chủ động tuyên truyền về đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mong rằng, các nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục hướng về cơ sở, không ngại khó khăn gian khổ; trở thành những người đồng chí, người bạn gần gũi của đồng bào, chia sẻ khó khăn, góp phần hướng dẫn bà con vươn lên trong cuộc sống.
Ông nhận định như thế nào về vai trò của báo Tin tức và Dân tộc trong việc kết nối cộng đồng, tuyên truyền phổ biến kiến thức, góp phần nâng cao đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa?
Qua theo dõi thông tin của TTXVN và báo Tin tức và Dân tộc, cũng như từ thực tiễn cuộc sống, tôi đánh giá cao vai trò của báo Tin tức và Dân tộc trong định hướng dư luận.
TTXVN nói chung, báo Tin tức và Dân tộc nói riêng thời gian qua đã làm tốt công tác kết nối cộng đồng thông qua chương trình “Đồng hành cùng vùng khó”; kịp thời trao tặng nhiều phần quà, những công trình dân sinh có ý nghĩa thiết thực cho đồng bào các tỉnh miền núi. Từ những chuyến đi đồng hành của chương trình, Báo đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con.
Báo Tin tức và Dân tộc không chỉ lắng nghe tâm tư của đồng bào, truyền tải nguyện vọng của bà con, mà còn tiếp thu những ý kiến, kiến nghị xác đáng của đồng bào gửi đến Quốc hội, Chính phủ, đến các vị đại biểu Quốc hội… để có hướng giải quyết kịp thời, hiệu quả.
Các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ được Báo thông tin chính xác; kịp thời phản ánh các ý nguyện của nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hiểu”. Từ đó góp phần ổn định chính trị, niềm tin của người dân được nhân lên, đồng bào đồng thuận phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.
Có thể khẳng định, báo chí cách mạng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân và là cầu nối quan trọng, định hướng công tác tư tưởng cho công chúng. Trong thời đại công nghệ số, báo chí Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, làm chủ khoa học công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo, luôn có nhiều tác phẩm suất sắc để đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Xin trân trọng cảm ơn Đại biểu!