Trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu bày tỏ tâm huyết và đưa ra nhiều đóng góp thiết thực nhằm góp phần thể chế hóa hiệu quả các Nghị quyết, khẩn trương đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Theo đại biểu Nguyễn Minh Tuấn (đoàn Phú Thọ), dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam nên đưa ra một khái niệm chung nhất về bản chất văn hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đại biểu nhấn mạnh, nếu không xác định rõ văn hóa Việt Nam là gì, từ kiến trúc, lịch sử, cổ vật đến trang phục, ẩm thực… thì khi triển khai các tổ hợp công nghiệp văn hóa sẽ rất dễ rơi vào tình trạng văn hóa "lai căng", văn hoá "vay mượn" từ các nền tảng văn hóa nước ngoài.
Về vấn đề nguồn lực, đại biểu Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, việc ưu tiên ngân sách cần phải đảm bảo tính tương thích với các luật chuyên ngành như Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư. Do vậy, tại dự thảo Nghị quyết lần này cần bổ sung các tiêu chí cụ thể để hướng dẫn địa phương tập trung nguồn lực vào các giá trị cốt lõi như: Bảo tồn các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử dân tộc; Phát huy bản sắc trong các hoạt động lễ hội, thời trang và ẩm thực… nhằm định hướng các hoạt động văn hóa của thanh thiếu niên đi vào thực chất, tránh tình trạng hình thức hoặc biến tướng thành các hoạt động giải trí thiếu lành mạnh. Có như vậy, việc gỡ được những "điểm nghẽn" về nhận thức và cơ chế sẽ tạo điều kiện để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh.
Nhận xét về những đổi mới tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) và đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý (đoàn Tây Ninh) đánh giá cao những đổi mới trong công tác lập pháp và kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao.
Theo đại biểu Nguyễn Văn Lâm, điểm nổi bật là sự linh hoạt của Quốc hội trong việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung "nóng" phát sinh từ thực tiễn. Việc kịp thời xem xét các vấn đề cấp bách không chỉ giúp tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc trong điều hành của Chính phủ mà còn hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, thể hiện vai trò của Quốc hội luôn đồng hành và hành động vì lợi ích của nhân dân.
Bên cạnh đó, việc Quốc hội kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt mang ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoạt động của bộ máy Nhà nước, từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp trong cả nhiệm kỳ. Công tác nhân sự là sự tiếp nối chặt chẽ, khoa học từ kết quả của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Quy trình được thực hiện bài bản, thận trọng qua nhiều bước, từ khâu đánh giá đến việc giới thiệu để bầu chọn. Sự tín nhiệm rất cao mà Quốc hội dành cho các nhân sự được giới thiệu đã phản ánh niềm tin vào năng lực và đạo đức của đội ngũ lãnh đạo mới.
Ông Nguyễn Văn Lâm bày tỏ kỳ vọng vào bộ máy vận hành hiệu quả với đội ngũ nhân sự hội tụ đủ các yếu tố: tâm huyết, trách nhiệm, năng lực và phẩm chất, các đại biểu tin tưởng đây sẽ là nền tảng vững chắc để bộ máy Nhà nước vận hành hiệu quả, bứt phá trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng đã đề ra, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
Cùng chung quan điểm, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy đánh giá, đây là kỳ họp có nhiều điểm đặc biệt. Kỳ họp diễn ra sớm hơn và thời gian họp ngắn hơn đáng kể so với các kỳ họp trước. Mặc dù thời gian gấp và khối lượng nội dung lớn, nhưng công tác chuẩn bị của các cơ quan soạn thảo, tham mưu được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Các đại biểu đã thể hiện trách nhiệm cao, nghiên cứu khẩn trương để có những ý kiến đóng góp xác đáng, được cử tri quan tâm và đồng tình. Bà Hoàng Thị Thanh Thúy nhấn mạnh, các nội dung được thông qua tại kỳ họp lần này đều mang tính cấp bách và là tiền đề quan trọng cho các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.