Cam kết xóa nạn mua bán người ở Việt Nam

Sáng 30/7, tại thành phố Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2020, với chủ đề “Cam kết hết mình, chung lưng cùng tuyến đầu xóa bỏ nạn mua bán người”.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ mít tinh. 

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138 Trung ương Trương Hòa Bình; Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138 Trung ương, Thượng tướng Lê Quý Vương; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam Caitlin Wiesen; cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia. Các loại tội phạm bạo hành, xâm hại phụ nữ, trẻ em gia tăng, có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Riêng về tội phạm mua bán người, trong 6 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện 60 vụ trên cả nước liên quan đến 85 đối tượng lừa bán 90 nạn nhân (giảm 31,5% số vụ, tăng 40% số đối tượng và giảm 39,7% số nạn nhân so với cùng kỳ năm trước), nạn nhân đa số là phụ nữ và trẻ em.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thủ đoạn phạm tội là tổ chức xuất cảnh trái phép để lao động thời vụ, sau đó lừa bán, cưỡng bức lao động hoặc ép bán dâm, bán làm vợ, thậm chí bán nội tạng. Trong một số vụ án đối tượng phạm tội lại chính là nạn nhân bị lừa bán trước đó, có cả những vụ việc ra nước ngoài để bán con sau khi sinh, đưa người ra nước ngoài trái phép đang diễn ra phức tạp…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ quan trọng, song hành với quá trình phát triển kinh tế. Theo đó, Nghệ An đã huy động cả hệ thống chính trị các cấp vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, triển khai sâu rộng các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống mua bán người; chỉ đạo các lực lượng tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm mua bán người, gắn với hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương, ổn định cuộc sống. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 8 vụ và 14 đối tượng phạm tội mua bán người, giải cứu thành công 12 nạn nhân. Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn.

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2020, ông Nguyễn Đức Trung yêu cầu chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống mua bán người; tập trung thực hiện Nghị quyết 24 ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn Nghệ An.

Bên cạnh đó, tỉnh cần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với ưu tiên các chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực miền núi, rẻo cao, các địa bàn có nguy cơ cao về tội phạm mua bán người; chủ động, đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền theo hướng sâu rộng, thiết thực, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, đối tượng có nguy cơ cao để tuyên truyền cho nhân dân nắm rõ các phương thức, thủ đoạn, hậu quả của hành vi mua bán người. Công an tỉnh Nghệ An cần phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội mua bán người; triển khai các biện pháp tích cực, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ nạn nhân bị mua bán, giúp các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu lãnh đạo Trung ương và địa phương đi bộ cổ động phòng, chống mua bán người.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong những năm gần đây, tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng diễn ra rất phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến những quyền cơ bản nhất của con người, tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội. Nạn nhân của mua bán người phải chịu những tổn thất lớn về tâm sinh lý, bị bóc lột, lạm dụng, có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, gia đình họ bị đe dọa… Hậu quả không dừng lại ở cá nhân nạn nhân và gia đình mà còn ảnh hưởng đến phong tục, tập quán, đạo đức xã hội, tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt, từ hoàn thiện khung pháp lý cho đến tăng cường thực thi pháp luật.

Năm 2020, Liên hợp quốc xác định chủ đề truyền thông là “Cam kết hết mình, chung lưng cùng tuyến đầu xóa bỏ nạn mua bán người”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em để có kiến thức, kỹ năng phòng vệ trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm và tích cực tố giác tội phạm.

Các cơ quan, đoàn thể cần phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới phương thức tuyên truyền, bắt kịp sự phát triển của công nghệ thông tin, xây dựng thông điệp phù hợp với các nhóm đối tượng để công tác này ngày càng phát huy hiệu quả và có tính lan tỏa, rộng khắp.

Các địa phương cần tiếp tục phát động phong trào Toàn dân phòng, chống mua bán người theo chỉ đạo của Chính phủ để huy động được sức mạnh của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, kết hợp với các biện pháp quản lý hành chính, tuần tra, kiểm soát, nhằm sớm phát hiện các đối tượng có biểu hiện liên quan đến mua bán người; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm việc chấp hành quy định về công tác quản lý nhà nước trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động liên quan đến tội phạm  mua bán người, nhất là tại các địa bàn biên giới.

Đồng thời, các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng thế trận phòng, chống tội phạm mua bán người, tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán người...

Chú thích ảnh
Diễu hành cổ động phòng, chống mua bán người.

Tại lễ mít tinh, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã đối thoại về công tác phòng, chống mua bán người, thể hiện mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cùng đầy lùi và xóa bỏ nạn mua bán người.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đại diện Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam đã ấn nút hiệu ứng cam kết đẩy mạnh việc phòng, chống mua bán người.

Ngay sau lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo ở Trung ương và địa phương đã đi bộ hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người năm 2020.

Trước đó, trong khuôn khổ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2020, sáng 29/7, tại huyện Con Cuông (Nghệ An) đã diễn ra sự kiện truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống mua bán người cho hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
Hai Hoa hậu tham gia hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7)
Hai Hoa hậu tham gia hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7)

Thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết, hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam thực hiện chuỗi hoạt động truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng trong tháng 7/2020 với thông điệp: “Đừng đánh cược tương lai của bạn – di cư trái phép có thể khiến bạn trở thành nạn nhân mua bán người”.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN