Các nước ASEAN chung tay xóa bỏ sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố, cực đoan

Ngày 1/11, kết thúc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 12 về tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) ở thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, các nước thành viên ASEAN đã nhất trí thông qua kế hoạch hành động chống khủng bố.

Theo thông cáo kết thúc hội nghị, các nước ASEAN đã thông qua kế hoạch hành động (2018-2025) của hiệp hội này nhằm ngăn ngừa và xóa bỏ sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Liên quan  đến vấn đề trên, ASEAN đã thống nhất đưa ra thảo luận các đề án bổ sung trong cuộc họp quan chức cấp cao về chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) lần thứ 19, dự kiến diễn ra tại Myanmar vào năm 2019.

Tại Hội nghị AMMTC+3 (ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 9  diễn cùng ngày, các bên cũng đã nhất trí rằng ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác với 3 quốc gia đối tác đối thoại nhằm xóa bỏ các loại tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm khủng bố, tội phạm mạng và buôn người.

Hội nghị đã thông qua việc đệ trình Ban thư ký ASEAN đề xuất của Hàn Quốc về tăng cường năng lực mạng trong năm 2019, qua đó lấy ý kiến của các quốc gia thành viên.

Các nước ASEAN cũng nhất trí tổ chức AMMTC lần thứ 13 và AMMTC+3 lần thứ 10 tại Thái Lan vào năm 2019.

Thanh Hương (TTXVN)
Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống ma túy giữa các nước ASEAN
Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống ma túy giữa các nước ASEAN

Đưa hợp tác phòng, chống ma túy giữa các nước ASEAN lên tầm cao mới, thể hiện cam kết mạnh mẽ ở cấp cao của ASEAN trong giải quyết vấn đề ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN