Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tổ chức tôn giáo thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng cho biết vừa ký công văn gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận và biểu dương một số tổ chức tôn giáo đã kịp thời có văn bản hướng dẫn chức sắc, chức việc, người theo đạo và các sơ sở thờ tự triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tạm dừng các hoạt động tôn giáo tập trung đông người.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 262/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, người của tôn giáo mình chủ động theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nguồn chính thống; không tuyên truyền, phổ biến các thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh, tránh gây hoang mang trong dư luận; hạn chế, không tổ chức các hoạt động tôn giáo tập trung đông người không cần thiết.

Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo hướng dẫn, khuyến cáo chức sắc, chức việc, người theo đạo đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…

Đối với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện quy định về giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của chính quyền thành phố để phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với cơ quan y tế và các cấp chính quyền tiến hành phun khử khuẩn các cơ sở thờ tự trên địa bàn, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề nghị lãnh đạo giáo hội các tổ chức tôn giáo chủ động phối hợp với các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng rà soát, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ đã đến thành phố Đà Nẵng hoặc các vùng có dịch và trở về địa phương từ ngày 08/7/2020 đến nay tự giác thực hiện khai báo y tế điện tử và tự cách ly theo dõi theo quy định. Đối với các trường hợp có triệu chứng ho, sốt…, phải chủ động liên hệ với cơ quan y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định. Cùng với đó, hướng dẫn, vận động chức sắc, chức việc, người theo đạo là du học sinh, sinh viên, lao động Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào khi nhập cảnh Việt Nam phải tiến hành khai báo y tế và thực hiện việc cách ly theo quy định, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tổ chức tôn giáo dừng ngay các hoạt động tập trung đông người
Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tổ chức tôn giáo dừng ngay các hoạt động tập trung đông người

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức xã hội, chính trị và các tôn giáo đã triển khai với tinh thần quyết liệt, vì trách nhiệm với nhân dân với đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN