Bắc Trà My lại 'rung chuyển' vì động đất

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, vào hồi 2 giờ 29 phút 40 giây (giờ GMT) tức 9 giờ 29 phút 40 giây ngày 16/10, tại khu vực thuộc địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra trận động đất có cường độ 3,5 độ Richter.

 

Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,399 độ vĩ Bắc, 108, 158 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Theo đánh giá động đất gây nên rung động trên cấp V (theo thang MSK-64) ở khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2. Nhiều người dân ở khu vực chấn tâm động đất cảm thấy được trận động đất này. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.  

 

Đập thủy điện Sông Tranh 2 nhìn từ phía hạ lưu. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN.

 

Nhưng theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My: Sau nhiều đợt rung chấn nhẹ thường xuyên xảy ra tại khu vực huyện, vào lúc 9 giờ 29 phút và 11 giờ 53 phút ngày 16/10, tại đây lại xảy ra liên tục 2 trận động đất mạnh; trong đó, trận động đất lúc vào lúc 9 giờ 29 phút có cường độ mạnh hơn, đã phát ra tiếng nổ lớn kéo theo rung chuyển dữ dội trong lòng đất. Trong khi đó, thông báo động đất của Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đến 14 giờ chiều 16/10, chỉ ghi nhận được trận động đất xảy ra vào lúc 9 giờ 29 phút 40 giây trong khu vực địa phận huyện Bắc Trà My.

 

Ông Vũ Đức Toàn, Phó Ban quản lý dự án thủy điện 3 (chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh 2) cũng cho biết, các máy đo gia tốc gắn tại nền đập và vai trái thân đập đã ghi nhận được cả 2 trận động đất này, trận đầu tiên có cường độ nhỏ hơn trận động đất mạnh 4,1 độ richter xảy ra vào trưa 23/9. Trong những ngày qua thời tiết tạnh ráo, nên lượng nước về hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 nhỏ hơn lưu lượng nước thoát khi phát 2 tổ máy nên đến trưa 16/9, mực nước ở hồ đã rút xuống còn 141,6m, trên mực nước chết 1,6m.

 

Hiện tại khu vực huyện Bắc Trà My, Viện Vật lý địa cầu đang khẩn trương xây dựng 5 trạm quan trắc và 2 trạm đo gia tốc để theo dõi động đất tại đây. Đến nay, phần lớn các nhà trạm cơ bản đã được xây dựng xong. Trong các ngày 17 và 18/10 tới, Viện Vật lý địa cầu sẽ tiến hành lắp đặt máy tại trạm đầu tiên ở khu vực thân đập chính và dự kiến trong ngày 20/10 sẽ khánh thành trạm này. Các trạm còn lại sẽ hoàn thành trong cuối tháng 10/2012.

 

 

TTXVN/Tin tức

7 trận động đất ở Bắc Trà My trong hơn nửa ngày
7 trận động đất ở Bắc Trà My trong hơn nửa ngày

Các thiết bị quan trắc đã đo được trận động đất này là 4,8 richter và là trận động đất có dư chấn lớn nhất từ trước đến từ nay xảy ra trên địa bàn. Người dân ở các huyện lân cận khác cũng cảm nhận rõ dư chấn của trận động đất này.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN