Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Nanmadol

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đêm 23/8, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philíppin đã mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 11 ở tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2011, có tên quốc tế là Nanmadol. Đến chiều 24/8, vị trí tâm bão Nanmadol cách đảo Ludong khoảng 350 km về phía đông; sức gió mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo, trong 2-3 ngày tới, bão Nanmadol di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và mạnh lên cấp 12, cấp 13.

Bão Nanmadol hầu như không có khả năng vào Biển Đông, nhưng sự tồn tại của nó sẽ làm cho gió mùa tây nam hoạt động mạnh và gây thời tiết xấu trên đất liền Nam bộ, Tây Nguyên và nam Biển Đông. Cụ thể, tại các khu vực này sẽ xuất hiện mưa lớn và dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, dông sét.

Trong khi mưa ở Nam bộ đang có xu hướng gia tăng thì lũ sông Cửu Long sẽ lên lại theo triều cường cuối tháng 7 âm lịch và lũ thượng nguồn. Vùng cửa sông ven biển và Thành phố Hồ Chí Minh cần đề phòng ngập úng do mưa lớn, lũ và triều cường vào những ngày cuối tuần này, đầu tuần tới.


BMT
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN