21 tác phẩm đoạt Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương năm 2019

Ngày 16/6, tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, Hội Nhà báo tỉnh cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ gặp mặt, trao Giải báo chí nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), 35 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương (19/6/1985 - 19/6/2020).

Chú thích ảnh
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương.

Ban Tổ chức đã trao 21 giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2019; trong đó, có 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 11 giải khuyến khích. Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương được tổ chức thường niên. Giải năm nay có 47 tác phẩm gửi về tham dự xét giải với 17 tác phẩm báo in, 4 tác phẩm báo điện tử, 24 tác phẩm báo hình và 2 tác phẩm phát thanh.
 
Cũng tại buổi lễ, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiệp vụ và công tác Hội năm 2019; công bố quyết định công nhận hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho 3 cá nhân công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương. Dịp này, 1 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Trao giải A cho các tác giả. 

Tỉnh Hải Dương hiện có 5 cơ quan báo chí với hơn 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Mỗi năm, các cơ quan báo chí sản xuất hàng nghìn chương trình phát thanh, truyền hình và phát hành hàng trăm ấn phẩm báo chí các loại với hàng nghìn tin, bài về các hoạt động của tỉnh.
 
Theo ông Nguyễn Quang Phúc - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, những năm qua, những người làm báo trên địa bàn tỉnh luôn là lực lượng đi đầu, phản ánh kịp thời các mặt đời sống kinh tế - xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, các thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước và của Hải Dương. Đội ngũ những người làm báo tỉnh Hải Dương góp phần quan trọng trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội, phản bác các luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, góp phần tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là những nhân tố tích cực góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Hải Dương, tuyên truyền, vận động góp phần thu hút đầu tư cho tỉnh.

Chú thích ảnh
Trao giải B cho các tác giả. 

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên và những người làm báo trên địa bàn tỉnh làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối, đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến với nhân dân; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó góp phần điều chỉnh những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh cho phù hợp. Đồng thời, đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, nội dung và phương thức cung cấp thông tin; chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, tác phong, kỹ năng nghề nghiệp của người làm báo để những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, không chỉ nhạy bén trong tiếp cận, xử lý thông tin, mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ cái tâm trong sáng của người làm báo cách mạng.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của TTXVN
Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của TTXVN

Bộ Công an và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN