Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu nội dung bài viết: “Chống lãng phí” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm:
Sáng 13/10, sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.
Sáng 13/10, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI khu vực 3 - năm 2024 tại quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Sáng 13/10/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Ngày 13/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.
70 năm trôi qua, những nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến của thế hệ học sinh miền Nam tập kết ra Bắc đã góp phần quan trọng đưa đất nước vượt qua những khó khăn chồng chất sau chiến tranh, để rồi vững vàng đổi mới, hội nhập và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà.
Đất nước bị chia cắt, Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ quyết định mở chiến dịch đào tạo lực lượng cán bộ cho sự nghiệp cách mạng lâu dài của Ðảng. Hàng vạn thiếu niên miền Nam tập kết ra Bắc đã ra sức học tập, rèn luyện và trưởng thành trong gian khó.
70 năm trước, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng là những địa điểm chính đầu tiên đón tiếp học sinh cùng cán bộ, chiến sỹ, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Tình cảm thân thiết, sự chu đáo, tận tình của đồng bào miền Bắc đã làm ấm lòng những người con miền Nam...
Sáng 13/10/2024, tại Hà Nội, trước khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường xem trưng bày một số hình ảnh tiêu biểu về quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc, do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.
Những ngày tháng 10 năm 1954, từng chuyến tàu lần lượt rời bến miền Nam chở học sinh cùng cán bộ, chiến sỹ, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Người đi, người ở nguyện giữ trọn lời thề, “Bắc Nam sum họp” sau hai năm. Ấy vậy nhưng ước hẹn đó lại đẵng đẵng tới 21 năm.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 13/10, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Trung Quốc đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 13/10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14/10 theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài thăm Việt Nam.
Chiều tối 12/10, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14/10.
Nhận lời mời của Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền tại Venezuela, từ ngày 9 - 12/9, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Đức Dũng dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại Venezuela.
Ngày 12/10, UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, địa phương bắt đầu trao trả lồng bè thủy sản của Trung Quốc bị trôi dạt vào Việt Nam do ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi).
Chiều tối 12/10, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14/10/2024.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 12/10, động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Tối 12/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, nhân dịp Thủ tướng Lý Cường sang thăm chính thức Việt Nam.
Trao đổi với báo chí Việt Nam về kết quả chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhận định việc Lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện là kết quả tự nhiên của mối quan hệ có bề dày, chiều sâu lịch sử cũng như hai bên đều nhìn thấy tiềm năng phát triển rất mạnh mẽ trong quan hệ hai nước trong thời gian tới.